Mức án cao nhất cho kẻ dùng dao sát hại vợ ngay tại trụ sở tòa án

GD&TĐ - Mới đây, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Dư Văn Thanh (SN 1983, trú tại thôn Chính, xã Hồng Giang, Lục Ngạn) về tội Giết người.

Bị cáo Dư Văn Thanh là người đã dùng dao tấn công khiến vợ và bố vợ thương vong ngay tại trụ sở TAND huyện Lục Ngạn thời gian trước đó.

Các nạn nhân trong vụ án là chị Lưu Thị H. (SN 1989, vợ Thanh – nạn nhân tử vong) và ông Lưu Văn Lừu (bố đẻ chị H., cùng trú tại huyện Lục Ngạn – nạn nhân bị thương).

Theo nội dung cáo trạng, Thanh và chị H. kết hôn từ năm 2007. Trong thời gian chung sống, vợ chồng Thanh thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn nên đi đến quyết định ly thân vào năm 2019.

Trong năm 2019, Thanh có vay của bố vợ là ông Lừu một khoản tiền. Do nhiều lần đòi tiền con rể không trả nên ông Lừu đã làm đơn đề nghị TAND huyện Lục Ngạn giải quyết.

Sáng 30/10/2021, Thanh cùng chị H. và ông Lừu đến trụ sở TAND huyện Lục Ngạn để làm việc. Tại đây, giữa Thanh và vợ, bố vợ đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Trong lúc cãi vã, Thanh rút con dao nhọn thủ sẵn trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào người vợ và bố vợ. Lúc này, một thẩm phán TAND huyện Lục Ngạn đến can ngăn cũng bị đối tượng này gây thương tích.

Bị cáo Dư Văn Thanh.
Bị cáo Dư Văn Thanh.

Do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong sau đó còn ông Lừu bị trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Thanh đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú và giao nộp hung khí gây án. Ông Lừu sau đó được xác định bị thương tích 16% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tước đi quyền được sống của chị H. và gây thương tích cho ông Lừu.

Bị cáo là người có đủ khả năng nhận thức được hành vi phạm tội của mình sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của người bị hại, nhưng đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo đã dùng con dao nhọn là hung khí nguy hiểm để thực hiện hành vi phạm tội đối với 2 người nên thuộc trường hợp định khung “có tính chất côn đồ” và “giết 2 người trở lên”.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo Dư Văn Thanh mức án tử hình. Ngoài ra Hội đồng xét xử còn tuyên bị cáo phải tiếp tục bồi thường và cấp dưỡng cho bị hại theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.