Mưa lớn kéo dài từ tối 23/8 đến sáng 24/8, khiến nhiều khu vực miền núi Thanh Hóa xảy ra ngập úng, sạt lở đất, gây ách tắc giao thông.
Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Nhiều tuyến đường bị chia cắt
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Linh Sơn, mưa liên tục khiến các khu vực trũng thấp, ngầm, tràn giao thông trên địa bàn bị ngập. Toàn xã có 14 đập tràn và một khu dân cư thường xuyên chịu ảnh hưởng khi mưa lớn.
Đến 7h ngày 24/8, có 7 đập tràn bị ngập, gồm tràn Giàng Vìn; tràn Suối Hắc, bản Trí Nang; đập Hang Na, đập Tá Luông, bản Năng Cát; đập tràn huyện đội cũ, thôn Lê Lợi; đập tràn gần nhà Kiên Thúy, thôn Quang Hiến và đập tràn Hón Oi, thôn Văn Hiến.
Tại khu vực đồi vực Chếnh, thôn Lê Lợi, thuộc Km1+500 tỉnh lộ 530B, đất tiếp tục sạt trượt xuống đường với khối lượng khoảng 50m3. Đây là điểm đã được xử lý và thông xe vào trưa 22/8, nhưng do mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục tràn xuống mặt đường.
Trước tình hình trên, UBND xã Linh Sơn đã huy động lực lượng tổ chức canh gác, cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng sang tuyến đường khác.
Tại thôn Quang Hiến, một số vị trí cũng xảy ra sạt lở đất xuống đường bê tông liên thôn, ảnh hưởng việc đi lại. Đặc biệt, tuyến đường từ khu En, bản Trí Nang đi bản Năng Cát bị gần 200m3 đất đá sạt xuống mặt đường nhựa, gây tắc đường, phương tiện chưa thể lưu thông.
Không chỉ giao thông, sạt lở còn đe dọa khu dân cư. Đất đá đã sạt xuống khu vực nhà ở của một số hộ dân tại các thôn Lê Lợi, Quang Hiến, Văn Hiến.
Từ chiều 21/8 đến nay, xã Linh Sơn đã di dời 15 hộ với 47 nhân khẩu đến nơi tạm trú an toàn. Trong đó, thôn Quang Hiến có 4 hộ/12 nhân khẩu; thôn Lê Lợi 4 hộ/10 nhân khẩu; bản Trí Nang 4 hộ/18 nhân khẩu và thôn Văn Hiến 3 hộ/7 nhân khẩu. Đến thời điểm báo cáo, các hộ dân vẫn đang ở nơi tạm trú.
Quốc lộ 16 bị sạt lở, 619 người được sơ tán
Tại xã Mường Mìn, mưa lớn cũng gây sạt lở trên Quốc lộ 16, đoạn qua bản Bơn. Khoảng 7h ngày 24/8, khoảng 50m3 đất đá kèm cây cối từ taluy tràn xuống mặt đường, khiến tuyến giao thông tạm thời bị ách tắc, các phương tiện chưa thể lưu thông qua khu vực.
Ông Ngân Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với đơn vị quản lý giao thông nhanh chóng đưa nhân lực, phương tiện, máy móc đến hiện trường để san gạt đất đá, sớm giải tỏa ách tắc trên Quốc lộ 16.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 24/8, các xã miền núi, vùng cao, biên giới của tỉnh đã chủ động sơ tán 129 hộ với 619 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Các hộ dân được bố trí tại những nơi an toàn, cao ráo như nhà văn hóa thôn, điểm trường hoặc nhà người thân. Chính quyền địa phương chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm để bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân trong thời gian sơ tán.
Mưa lớn kéo dài cũng gây ngập hơn 535ha đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó gần 320ha lúa, gần 100ha rau màu và hơn 115ha mía mới trồng.
Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu; duy trì lực lượng trực tại các điểm xung yếu, khơi thông dòng chảy và sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết.
Người dân được khuyến cáo không đi qua các khu vực ngập sâu, đập tràn, điểm sạt lở và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.