Mưa lũ gây sạt lở hàng loạt tuyến đường, nhiều nơi chưa thông xe

GD&TĐ - Chiều 23/8, Cục Đường bộ thông tin, tại nhiều địa phương xảy ra nhiều điểm sạt lở taluy dương, taluy âm và ngập úng do mưa lũ.

Sạt lở do mưa lớn tại nhiều tuyến đường.
Sạt lở do mưa lớn tại nhiều tuyến đường.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) gửi Bộ Xây dựng, tại nhiều tỉnh thành phía Bắc, mưa lớn gây sạt lở, ngập úng tại nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh ở làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại.

Trên Quốc lộ 6 ghi nhận sạt lở taluy dương, đất tràn mặt đường tại 12 vị trí, với tổng khối lượng khoảng 1.217m3, đồng thời sạt lở taluy âm tại 2 vị trí, với tổng chiều dài 62m.

1787480675720-8548885824770596455-g346329879682924810-610a75e582101bba475462c4184c084f.jpg
Sạt lở trên Quốc lộ 31 đoạn qua xã Vân Sơn, tỉnh Tại Bắc Ninh.

Trên Quốc lộ 3 cũng phát sinh thêm một điểm sạt lở taluy dương tại Km179+650, đất tràn rãnh dọc và cây đổ, với khối lượng đất đá khoảng trên 500m3.

Các đơn vị đã được chỉ đạo khẩn trương hót dọn đất đá, rào chắn và đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm để bảo đảm an toàn giao thông.

Tại Lạng Sơn, tình hình diễn biến phức tạp hơn. Trên các tuyến Quốc lộ 1B, 4A, 4B, 3B và 31 xảy ra sạt lở taluy dương, taluy âm tại nhiều vị trí. Riêng sạt lở taluy dương, đất tràn mặt đường xảy ra tại 69 vị trí, với khối lượng khoảng 7.758,8m3.

Đáng chú ý, 1 điểm sạt lở tại Km159+280 trên Quốc lộ 31 gây tắc đường. 2 điểm nước tràn mặt đường trên Quốc lộ 4A cũng khiến giao thông bị chia cắt.

screenshot-2026-08-23-180639.png
Một số vị trí tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng đang bị tắc.

Trên hệ thống đường tỉnh và đường tuần tra biên giới của Lạng Sơn, ghi nhận 175 vị trí sạt lở taluy dương với khối lượng khoảng 30.159m3; 16 vị trí sạt lở gây tắc đường, 7 vị trí sạt lở taluy âm với tổng chiều dài 104m và 60 điểm ngập úng chưa thông đường.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng Lạng Sơn đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường huy động máy móc, nhân lực san gạt, hót dọn đất đá, trước mắt bảo đảm thông xe tạm thời tối thiểu một làn tại những vị trí chưa thể khắc phục hoàn toàn.

Các điểm sạt lở taluy âm và ngập úng được rào chắn, đặt biển cảnh báo; lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24h để theo dõi, xử lý sự cố.

Tại Cao Bằng, trên Quốc lộ 4A và 34B xuất hiện 4 điểm nước tràn mặt đường, có nơi nước ngập khoảng 0,5m. 3 vị trí sạt lở taluy dương trên các tuyến đường tỉnh dự kiến được thông xe trong ngày 24/8.

Tại Lào Cai, sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 4E, 4 và 279 có tổng khối lượng khoảng 1.371m³; sạt lở taluy âm trên Quốc lộ 4 và 4E dài khoảng 96m. Một số tuyến đường tỉnh cũng ghi nhận sạt lở taluy âm với tổng chiều dài 66m.

Tại Bắc Ninh, trên Quốc lộ 31, 37 và 279 tiếp tục xảy ra sạt lở. Riêng Quốc lộ 31 có các điểm đất đá tràn mặt đường với khối lượng lên tới khoảng 1.200m3. 1 vị trí sạt lở taluy âm dài khoảng 20m, ăn sâu vào mặt đường 1m, làm đổ 24m hộ lan tôn sóng và tụt 8 trụ đỡ.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã được yêu cầu khẩn trương dọn đất đá, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng và bố trí lực lượng trực gác 24/24h tại những vị trí nguy hiểm.

Cục Đường bộ cho biết, các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để khắc phục, bảo đảm giao thông.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các phương án bảo đảm giao thông, khắc phục nhanh những thiệt hại phát sinh và phối hợp với các lực lượng liên quan nhằm duy trì giao thông thông suốt.

Trước đó, Cục Đường bộ đã ban hành các công điện triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và chủ động ứng phó bão số 4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ