Chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT yêu cầu địa phương khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, bảo đảm an toàn trường học.

mua-ngp-2.jpg
Mưa lớn kéo dài khiến 13 điểm ngầm, tràn tại các xã miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị bị ngập. Ảnh: Đăng Đức.

Ngày 18/8/2026, Bộ GD&ĐT ban hành Công điện số 1731/CĐ-BGD&ĐT gửi Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị về chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Công điện nêu rõ: Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 17 đến hết ngày 21/8/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ phía Bắc tỉnh Quảng Trị trở ra) có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao gây lũ trên các sông, suối thượng nguồn; ngập lụt tại vùng trũng thấp và đô thị; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du và miền núi.

Trong bối cảnh miền Bắc vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại một số tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai. Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong ngành Giáo dục, Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố nêu trên khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các cơ quan chuyên môn địa phương; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó khi có tình huống bất lợi xảy ra.

Thứ hai, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thiết lập và duy trì kênh thông tin thường xuyên, thông suốt với phụ huynh học sinh; tăng cường công tác quản lý, theo dõi học sinh, đặc biệt là học sinh ở khu vực có nguy cơ cao; chủ động thông báo, hướng dẫn phụ huynh và học sinh các biện pháp phòng, tránh thiên tai, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Thứ ba, chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt là các công trình đã xuống cấp, công trình tạm, công trình nằm ở vị trí nguy hiểm (ven sông, suối, đồi núi có nguy cơ sạt lở, vùng trũng thấp dễ ngập úng). Xây dựng phương án di dời hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị dạy học, bàn ghế đến nơi an toàn khi cần thiết. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để bảo đảm tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 an toàn, đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở giáo dục sẵn sàng phương án tạm dừng hoạt động dạy học, sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn khi có cảnh báo nguy hiểm; bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Các đơn vị cũng cần thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời tổng hợp thiệt hại (nếu có) và báo cáo UBND cấp tỉnh để chỉ đạo khắc phục; đồng thời, gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự Lễ khánh thành phòng xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh (theo hình thức trực tuyến). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.