Mùa hè ý nghĩa: Mở cửa trường đón trẻ ngày Hè

GD&TĐ - Thời gian nghỉ Hè, nhiều địa phương, nhà trường tổ chức các hoạt động cho học sinh được tham gia rèn kỹ năng sống, rèn luyện sức khỏe...

Một hoạt động của Trường Tiểu học Ninh Giang (Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: NTCC
Một hoạt động của Trường Tiểu học Ninh Giang (Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: NTCC

Phong phú hoạt động đón trò

Cô Nguyễn Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mai (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: Dù chưa nghỉ Hè nhưng nhiều phụ huynh đã đề nghị nhà trường tổ chức các hoạt động để trẻ có không gian vui chơi trong thời gian nghỉ Hè. Do đó, từ ngày 3/6, Trường Mầm non Tân Mai mở cửa trở lại để đón trẻ.

Theo đó, trường tổ chức các hoạt động, bổ sung nhiều học liệu mở thu hút trẻ vui chơi hằng ngày; phối hợp với trung tâm liên kết tổ chức cho trẻ mẫu giáo tham gia hoạt động ngoại khóa như: Võ, tạo hình, múa và học tiếng Anh phù hợp từng độ tuổi. Thời gian học vào các buổi chiều trong tuần; hoàn toàn tự nguyện và không lấn vào chế độ sinh hoạt trong ngày của trẻ.

“Để chương trình Hè diễn ra thành công, nhà trường chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, gấp rút hoàn thành và đưa vào sử dụng sân bóng cỏ nhân tạo, đầu tư trang thiết bị và đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức.

Nhà trường mong muốn nhận được sự đồng hành của các bậc phụ huynh để học sinh có mùa Hè vui vẻ, bổ ích, an toàn”. - Thầy Nguyễn Hải Sơn – Hiệu trưởng Trường THCS Hải Xuân (Hải Hậu, Nam Định)

Bên cạnh đó, trẻ yếu kỹ năng nào nhà trường sẽ hướng dẫn, bù đắp để các em bước vào năm học mới tự tin. Trường vẫn thực hiện nghiêm quy chế nuôi dạy trẻ mầm non như trong năm học.

Thường xuyên rèn luyện thói quen vệ sinh cá nhân, thực hiện tốt quy chế tổ chức giờ ăn, giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, rửa tay bằng xà phòng; rèn kỹ năng sống và phục vụ, phòng tránh xâm hại thân thể cho trẻ.

“Trường đảm bảo 100% phòng học, phòng sinh hoạt của trẻ có điều hòa và quạt trần, thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ; thực hiện công tác quản lý nuôi dưỡng, chất lượng bữa ăn cho trẻ theo quy định”, cô Bích Ngọc nói. Cũng theo cô Ngọc, trường học mở trong những tháng Hè sẽ hỗ trợ trẻ có không gian vui chơi, học tập an toàn. Đặc biệt, khi đến trường, các em không những được chăm sóc theo chế độ dinh dưỡng phù hợp, đảm bảo, mà còn được rèn luyện các kỹ năng mềm.

Trong thời gian nghỉ Hè, Trường Tiểu học Ninh Giang (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) dự kiến mở cửa thư viện vào thứ 3, thứ 5 hằng tuần để học sinh có thể đến đọc sách báo hoặc mượn mang về nhà.

Cô Hiệu trưởng Đỗ Thị Mỹ thông tin và cho hay: Trường Tiểu học Ninh Giang bàn giao học sinh về sinh hoạt Hè tại địa phương sau khi tổng kết năm học. Nhà trường lưu ý học sinh trong quá trình nghỉ Hè, tham gia các hoạt động tại địa phương phải chú ý an toàn, đảm bảo sức khỏe và thực hiện đúng quy định địa phương. Sau thời gian nghỉ Hè, các em sẽ đưa phiếu đánh giá nhận xét của địa phương về nộp cho nhà trường.

Tại Lạng Sơn, theo chia sẻ của ông Ngô Văn Hiền – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Văn Quan, trong thời gian nghỉ Hè, phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường bố trí cán bộ giáo viên, nhân viên trực trường theo quy định. Thư viện của các trường phải mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 và có nhân viên trực cho học sinh đến thư viện đọc sách, truyện.

Đặc biệt, các trường xây dựng kế hoạch hoạt động Hè cho học sinh tham gia. Cụ thể như tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì các câu lạc bộ (CLB) giúp học trò được học và phát triển năng khiếu. Giáo viên Tổng phụ trách Đội phối hợp với Hội đồng Đội huyện tổ chức hoạt động Hè tại các trường cho học sinh sinh hoạt Hè.

“Các nhà trường phối hợp với xã tổ chức sinh hoạt Hè để học sinh có nơi vui chơi, giải trí, giáo dục thêm kỹ năng sống, tránh tình trạng thiếu không gian vui chơi dẫn đến tai nạn không đáng có. Bên cạnh đó, lưu ý các trường nhắc nhở phụ huynh quan tâm, định hướng cho con em tham gia sinh hoạt Hè tại địa phương”, ông Ngô Văn Hiền nhấn mạnh.

Đoàn Thanh niên xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên, Hà Nam) tổ chức hoạt động Hè cho học sinh tại địa phương. Ảnh: NVCC

Đoàn Thanh niên xã Mộc Nam (thị xã Duy Tiên, Hà Nam) tổ chức hoạt động Hè cho học sinh tại địa phương. Ảnh: NVCC

Tạo sân chơi bổ ích

Là địa phương miền biển, Trường THCS Hải Xuân (Hải Hậu, Nam Định) đã sẵn sàng kế hoạch hoạt động Hè bổ ích cho học sinh tham gia. Thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng nhà trường thông tin, điểm nhấn của chương trình Hè năm nay là lớp dạy bơi nhằm trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em. Lớp học được tổ chức bởi đội ngũ giáo viên dạy bơi chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Ngoài ra, các CLB thể thao như: Cầu lông, bóng đá, võ thuật, bóng chuyền hơi... cũng được triển khai. Các hoạt động này thu hút đông đảo học sinh tham gia và tạo bầu không khí vui tươi, sôi nổi nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất. Nhà trường còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Vẽ tranh, múa hát, diễn kịch giúp các em phát triển năng khiếu, bồi dưỡng tâm hồn, có những giây phút thư giãn sau thời gian học tập căng thẳng.

Bơi là bộ môn được nhiều nhà trường lựa chọn để triển khai dạy cho học sinh trong dịp Hè. Ảnh: Đình Tuệ

Bơi là bộ môn được nhiều nhà trường lựa chọn để triển khai dạy cho học sinh trong dịp Hè. Ảnh: Đình Tuệ

Tương tự, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (quận Đống Đa, Hà Nội) đã lên kế hoạch và kiện toàn ban chỉ đạo hoạt động Hè năm 2024 gồm 9 thành viên là đại diện ban giám hiệu, Tổng phụ trách Đội, Chi đoàn giáo viên, y tế, thư viện.

“Chúng tôi triển khai các CLB tại trường giúp học sinh phát triển năng khiếu, rèn luyện sức khỏe và hình thành đội tuyển thi đấu các cấp. Trường có 3 học sinh tham gia tập huấn và dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp quốc gia môn Bơi và Cờ vua. Đồng thời, tổ chức ôn tập văn hóa miễn phí cho học sinh yếu trong Hè; tăng cường giáo dục, định hướng cho các em ý thức tự chọn nội dung khi khai thác, sử dụng Internet theo hướng lành mạnh, bổ ích, đảm bảo sức khỏe”, cô Hiệu trưởng Hoàng Thanh Thủy trao đổi.

Dịp Hè, nhà trường cũng phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trong dịp Hè cho học sinh, đặc biệt chú ý phòng chống tai nạn đuối nước. Tuyên truyền đến học sinh Luật Giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội… giáo dục kỹ năng sống, giao tiếp, xây dựng phong cách học sinh Thủ đô văn minh, thanh lịch.

Một giải đấu bóng rổ tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ

Một giải đấu bóng rổ tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Đình Tuệ

Khởi động tinh thần đón năm học mới

Nằm ở địa bàn vùng núi, thầy Nguyễn Văn Hoàng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Thượng Tiến (Kim Bôi, Hòa Bình) nhấn mạnh, tạo không gian sinh hoạt Hè bổ ích cho học sinh vô cùng quan trọng. Gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ để quản lý các em, tuyệt đối không tham gia vào hoạt động thiếu lành mạnh, phòng tránh nguy cơ đuối nước.

Với 246 học sinh, dịp Hè này, nhà trường chiếu phim miễn phí; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, thể thao (bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, thi bắn tên lửa nước); mở cửa thư viện, phòng đọc sách cho học sinh. Thầy cô hướng dẫn các em tập làm phim ngắn nhằm giáo dục đạo đức, tinh thần đoàn kết. Việc đổi mới hoạt động Hè được nhà trường xem như giải pháp thu hút sự tham gia của nhiều học sinh hơn.

Theo cô Cao Tố Nga - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), mùa Hè là khoảng thời gian quý báu để học sinh vui chơi giải trí, học tập và rèn luyện bản thân. Các hoạt động Hè ý nghĩa sẽ góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có mùa Hè vui vẻ, đáng nhớ, khởi động tinh thần sẵn sàng bước vào năm học mới. Do đó, nhà trường vẫn duy trì hoạt động các CLB của học sinh nếu không vướng lịch thi tuyển sinh.

Trường hiện có khoảng 20 CLB do học sinh thành lập. Mỗi em đều tham gia ít nhất một CLB. Học sinh đến trường và trực tiếp hoạt động Hè thường là các CLB thể thao, tình nguyện, nhóm nhảy. Hoạt động tình nguyện góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, đạo đức tốt đẹp, ý thức trách nhiệm cộng đồng và tinh thần tương thân tương ái cho học sinh.

“Tham gia các hoạt động tình nguyện hay tiếp sức mùa thi, học sinh sẽ học cách làm việc nhóm; phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề; rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Qua đó, các em ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng và hình thành thói quen tự giác, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, hoạt động tình nguyện giúp lan tỏa giá trị nhân văn vì cộng đồng...”, cô Tố Nga nói.

Tại Trường THCS Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội), cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh, việc học sinh đọc sách và tham gia hoạt động thể dục thể thao, đặc biệt trong dịp nghỉ Hè. Đọc sách giúp trò trau dồi thêm kiến thức xã hội, rèn luyện tinh thần ham học hỏi, vì vậy nhà trường sẽ duy trì CLB đọc sách tại thư viện và đọc sách trực tuyến tại CLB “Đọc sách cho tôi, cho bạn”. Bên cạnh đó, trường còn tổ chức các CLB bóng đá, bơi lội, bóng rổ dịp Hè để cho học sinh tham gia rèn luyện thể chất, phát triển toàn diện...

“Nhà trường duy trì hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa dịp 27/7. Cô trò cùng tới thăm, tặng quà các gia đình thương, bệnh binh và gia đình chính sách; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. Đây cũng là dịp học sinh được giáo dục lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, tương thân tương ái nên các em tham gia rất nhiệt tình”. - Cô Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng Trường THCS Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xoài là loại trái cây phổ biến vào mùa hè, được nhiều người yêu thích bởi phần thịt mọng nước và hương vị ngọt ngào. (Ảnh: ITN).

6 lý do nên ngâm xoài trước khi ăn

GD&TĐ - Chúng ta thường ăn xoài ngay sau khi rửa sạch, nhưng giới chuyên gia đã tổng hợp 6 lý do nên ngâm xoài trong nước trước khi ăn.

Truyện ngắn: Âm mưu thiện lành

Truyện ngắn: Âm mưu thiện lành

GD&TĐ - Bình thường, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần đặt lưng xuống giường là Tuấn đã đánh một giấc tròn trịa đến sáng.