Mưa gió mù trời, cả Hải Phòng hoãn họp chống bão số 2

Theo ghi nhận, lúc 1g30 chiều 17-7, Hải Phòng bắt đầu có mưa lớn kèm theo gió. Một số tuyến phố đã ngập úng do nước không thoát kịp.

Mưa gió mù trời, cả Hải Phòng hoãn họp chống bão số 2
Đầu giờ chiều, tại Hải Phòng có mưa lớn kèm theo gió - Ảnh: Thân Hoàng

Đầu giờ chiều, tại Hải Phòng có mưa lớn kèm theo gió - Ảnh: Thân Hoàng

Chuyến phà tại bến Bính đưa người dân sang Thủy Nguyên trong mưa trước khi có lệnh cấm biển. - Ảnh: Thân Hoàng

Chuyến phà tại bến Bính đưa người dân sang Thủy Nguyên trong mưa trước khi có lệnh cấm biển. - Ảnh: Thân Hoàng

Những con tàu và du khách tại bến bính đang chuẩn bị ra Cát Bà trước khi có lệnh cấm biển. - Ảnh: Thân Hoàng

Những con tàu và du khách tại bến bính đang chuẩn bị ra Cát Bà trước khi có lệnh cấm biển. - Ảnh: Thân Hoàng

Trưa 17-7, Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng khóa 14 đã kết thúc sớm nửa ngày so với dự kiến để UBND TP và các sở ban ngành, quận, huyện tập trung phòng chống cơn bão số 2.

Tại các quận huyện giáp biển, lực lượng biên phòng phối hợp với các phòng chức năng đang tiến hành gia cố đê kè.

Ông Dương Anh Điền, chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết thành phố đã ra thông báo yêu cầu tất cả các UBND quận huyện và sở ngành liên quan hoãn hết các cuộc họp để tập trung lực lượng phòng chống bão. Một số lãnh đạo thành phố có lịch công tác trog dịp này cũng đã hủy để ở lại chống bão.

Ông Điền cho biết thêm, UBND TP đã lập 3 đoàn công tác, chiều nay bắt đầu đi kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão trên địa bàn. “Thành phố dự đoán cơn bão này sẽ đổ bộ trực tiếp vào Hải Phòng nên chúng tôi đã chỉ đạo phải khẩn trương hoàn tất các công tác phòng chống. Nếu địa bàn nào để người dân thiệt mạng trong bão thì lãnh đạo xã, phường và lãnh đạo huyện đó sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Cũng theo ông Điền, thành phố đã yêu cầu các quận huyện ven biển lên kế hoạch di dân ở các vùng xung yếu. Trong chiều ngày mai (18-7) sẽ ra lệnh cấm biển và di dân đến nơi an toàn trước khi bão vào.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, lực lượng này đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 3.023 phương tiện, 498 lồng bè, 95 chòi canh đang hoạt động trên khu vực biển Hải Phòng biết thông tin về bão số 2 để chủ động phòng tránh. 

Riêng tại vùng biển Bạch Long Vĩ, yêu cầu các tàu lớn phải khẩn trương di chuyển vào đất liền tránh trú, các thuyền nan nhỏ phải đưa lên bờ để bảo đảm an toàn. 

Hiện huyện đảo Bạch Long Vỹ đã tuyên truyền, thông báo cho 438 phương tiện/1.048 lao động đang hoạt động trên khu vực biển đảo Bạch Long Vỹ về diễn biến và hướng di chuyển của bão; có 305 phương tiện/454 lao động đang neo đậu trong âu Cảng và có khoảng 195 phương tiện hoạt động cách đảo từ 01 đến 15 hải lý đang di chuyển vào đảo trú tránh .

Theo Tuổi trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ