Mùa bội thu tại các kỳ thi Olympic: Nhớ ơn người vun xới

GD&TĐ - Vượt qua những khó khăn của dịch Covid-19, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã đạt thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử dự thi Olympic quốc tế với 7 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Thầy Lê Mạnh Cường và 3 học sinh Nguyễn Hoàng Nam, Trần Quang Vinh, Nguyễn Mạnh Quân (từ bên trái ảnh).
Thầy Lê Mạnh Cường và 3 học sinh Nguyễn Hoàng Nam, Trần Quang Vinh, Nguyễn Mạnh Quân (từ bên trái ảnh).

Có được “trái ngọt” trên một phần nhờ công người phát hiện năng khiếu, rèn học sinh thành tài.

“Năm của Trường  Ams”

Năm 2021, được gọi là năm của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam khi các Amsers đạt thành tích xuất sắc tại nhiều kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Cả 6 học sinh của nhà trường tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực trong năm 2021 đều đoạt huy chương, với tổng số 7 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á, bộ 3 bạn cùng lớp 12 chuyên Vật lý là Nguyễn Mạnh Quân, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Nam đã đạt thành tích xuất sắc với 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng. Mạnh Quân còn lập kỷ lục khi là thí sinh Việt Nam đầu tiên đạt điểm cao nhất của kỳ thi.

Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế tổ chức 2 tháng sau đó, Mạnh Quân và Quang Vinh tiếp tục tái lập thành tích 2 Huy chương Vàng, trở thành những học sinh đạt thành tích tốt nhất lịch sử Olympic Vật lý quốc tế. Ngoài thành tích này, Mạnh Quân và Quang Vinh còn giành rất nhiều giải thưởng khác tại các kỳ thi Olympic Vật lý thiên văn, Olympic Vật lý châu Âu.

Đỗ Bách Khoa - học sinh lớp 12 Toán là cái tên gây sốt tại mùa Olympic năm nay không chỉ bởi cái tên đặc biệt, mà còn gây bất ngờ khi giành Huy chương Vàng duy nhất của đội tuyển Việt Nam với số điểm cao nhất. Bách Khoa cũng là học sinh đầu tiên của Hà Nội giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế sau gần 50 năm tham dự.

Hai bạn cùng tên, cùng lớp 12 Hóa là Nguyễn Lê Thảo Anh và Nguyễn Duy Anh khép lại năm thành công rực rỡ của học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với thành tích 2 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế. Nguyễn Lê Thảo Anh cũng là nữ sinh đoạt Huy chương Vàng duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong mùa Olympic 2021.

Kể về kỳ thi đáng nhớ năm nay, Trần Quang Vinh, chủ nhân của 2 tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý quốc tế cho biết: Năm nay tiếp tục là năm đặc biệt đối với các đội tuyển Olympic khi tập trung ôn luyện trong bối cảnh của dịch bệnh. 4 tháng tập trung tại Trường Đại học Sư phạm, chúng em nhận được sự quan tâm rất nhiều của các thầy cô, những người luôn nhiệt tình, tâm huyết.

Nguyễn Lê Thảo Anh - nữ sinh duy nhất đoạt Huy chương Vàng, cho biết: Trong suốt quá trình tập trung và dự thi, đội tuyển nhận được sự hướng dẫn rất nhiệt tình của các thầy cô trong cả 2 mảng lý thuyết và thực hành. Hơn nữa, em còn được học hỏi từ các bạn trong đội tuyển nên không cảm thấy bị ảnh hưởng quá nhiều do tình hình Covid-19.

Còn Đỗ Bách Khoa, chủ nhân Huy chương Vàng Olympic Toán chia sẻ: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tự ôn luyện là bí quyết quan trọng nhất của học sinh. Việc tự ôn luyện không còn xa lạ vì từ trước em đã có thói quen tự ôn luyện sau các buổi học. Khi dịch bệnh bùng phát và phải học ở nhà, em chủ động tự học, tự tìm hiểu kiến thức dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Hóa học quốc tế.
 Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao tại Olympic Hóa học quốc tế.

Ươm mầm, phấn đấu và rèn luyện

Là người phát hiện và trực tiếp hướng dẫn các gương mặt vàng Nguyễn Mạnh Quân, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Nam, thầy Lê Mạnh Cường – giáo viên phụ trách đội tuyển Vật lý, chia sẻ: Để một học sinh có tố chất phát triển, có những bước đi dài  rất cần sự định hướng, đồng hành của gia đình.

Về phía nhà trường cần phải có hướng đi tiếp theo bởi lúc này, các em mới chỉ thích học, còn học cái gì, học thế nào và phải làm gì để đạt thành tích cao đều do thầy cô dìu dắt, định hướng. Trong giảng dạy và bồi dưỡng đội tuyển, điều quan trọng nhất là tạo được động lực cho các em, định hướng để học sinh tự nghiên cứu một cách khoa học, tuy nhiên các thầy cô vẫn luôn phải theo sát.

Việc tuyển chọn học sinh cũng được tiến hành cẩn thận. Cùng với đó, phải tạo môi trường học tập, tạo cho các em cùng sở thích và những em giỏi được “nuôi dưỡng” trong môi trường số đông đó, việc này cũng để tạo động lực cho mỗi học sinh học hỏi lẫn nhau, cùng vươn lên.

Ngoài học kiến thức, nhà trường luôn chú trọng cho học sinh thực hành để tích lũy những kinh nghiệm thực tế. Những buổi tham quan phòng thí nghiệm, phòng thực hành ở một số viện nghiên cứu giúp các em biết được máy này có công dụng gì, làm việc gì, nguyên lý sử dụng ra sao, có hiện tượng gì và kết quả thế nào.

Chia sẻ với niềm vui của các học trò, thầy Nguyễn Hồng Hải - giáo viên phụ trách đội tuyển Hóa học, cho biết: Duy Anh và Thảo Anh đều là học sinh xuất sắc, gắn bó với Trường Ams từ những năm học cấp 2. Nhờ sự đầu tư bài bản của gia đình cùng quá trình dìu dắt ươm mầm của thầy cô các   lớp học dưới, Trường Ams đang có lứa học sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay.

Còn thầy Nguyễn Trung Tuân - giáo viên phụ trách đội tuyển Toán, bày tỏ: Đỗ Bách Khoa là học sinh xuất sắc, rất khiêm tốn và nghiêm túc trong học tập. Vì vậy, thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho công sức mà em đã bỏ ra. Quá trình tập huấn với các thầy cô giáo giỏi của đội tuyển cũng góp phần tạo nên thành công của Khoa.

Kết quả đạt được là sự nỗ lực của mỗi em, được tích lũy qua nhiều năm và sự dẫn dắt tận tình của các thầy cô giáo. Điều này có được còn do công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi đã đổi mới trong những năm gần đây. Ngoài việc tạo môi trường thuận lợi cho các em học tập, nhà trường còn tổ chức câu lạc bộ nhằm phát triển tố chất, giúp các em không ngừng tiến bộ. - Thầy Bùi Văn Phúc (Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ