Quế Ngọc Hải được đề cử "Hậu vệ xuất sắc nhất AFF Cup 2020"

GD&TĐ - Thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở giải bóng đá vô địch quốc gia Đông Nam Á, Quế Ngọc Hải được đề cử là hậu vệ xuất sắc nhất AFF Cup 2020.

Quế Ngọc Hải được đề cử là hậu vệ xuất sắc nhất AFF Cup 2020.
Quế Ngọc Hải được đề cử là hậu vệ xuất sắc nhất AFF Cup 2020.

Trên trang chủ, Ban tổ chức AFF Cup 2020 nhận xét về đội trưởng đội tuyển Việt Nam: "Ngoài khả năng cầm bóng mạnh mẽ, khả năng định vị và đọc lối chơi tổng thể, anh ấy còn có số lần đánh chặn và cản phá cao nhất giải đấu.

Việt Nam được biết đến là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất khu vực. Họ chỉ để thua 2 bàn trong 6 trận đấu của mình ở giải này, dù bị Thái Lan loại ở bán kết".

Ngoài Quế Ngọc Hải, những ứng viên khác là Theerathon Bunmathan, Kritsada Kaman và Narubadin Weerawatnodom của ĐT Thái Lan; Asnawi Mangkualam và Pratama Arhan của ĐT Indonesia và Safuwan Baharudin của ĐT Singapore.

Chia sẻ sau trận đấu cuối tại AFF Cup 2020, đội trưởng Quế Ngọc Hải nói: “Trong năm 2021, đội tuyển Việt Nam trải qua hành trình dài với những trận đấu liên tiếp ở vòng loại World Cup và AFF Cup. Toàn đội đã cố gắng hết mình, chiến đấu với quyết tâm cao nhất. Đáng tiếc kết quả lại không như mong muốn.

Thay mặt toàn đội, xin được gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ Việt Nam và mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới”.

Theo kế hoạch, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở về nước vào sáng nay (31/12). Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam cất cánh từ sân bay Changi (Singapore) vào lúc 9h15 theo giờ địa phương và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 11h30 cùng ngày.

Kết thúc quá trình cách ly, các thành viên đội tuyển sẽ được "xả trại" để về thăm gia đình và nghỉ ngơi. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung trở lại vào trung tuần tháng 1 tại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chúng ta lần lượt có chuyến làm khách trước Australia (27/1/2022) và trở sân nhà tiếp đón tuyển Trung Quốc (1/2/2022). 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ