Mourinho đòi danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh cho Man United

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Mourinho muốn Man Utd được trao chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2017/18, nếu Man City bị kết tội.

Mourinho đánh giá cao chủ mới của MU.
Mourinho đánh giá cao chủ mới của MU.

Tháng 2/2018, Man City bị Ngoại hạng Anh cáo buộc vi phạm 115 lần Luật Công bằng Tài chính (FFP) từ tháng 9/2009 đến hết mùa 2017-2018.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã chuyển vụ việc tới hội đồng kỷ luật độc lập, dự kiến xét xử cuối năm 2024 và ra phán quyết vào hè 2025. Nếu các cáo buộc được chứng minh là đúng, Man City có thể phải nhận các án phạt: phạt tiền, trừ điểm, tước danh hiệu, cấm chuyển nhượng, giới hạn chi tiêu, hoặc phải xuống hạng.

Tại Ngoại hạng Anh mùa 2017/18, Man Utd của Mourinho về nhì với 81 điểm, kém Man City - đội lập kỷ lục vô địch với 100 điểm. Vì thế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng MU phải được trao danh hiệu nếu Man City bị kết tội gian lận tài chính.

"Có lẽ Man Utd có cơ hội vô địch mùa giải đó, phải không?", HLV Bồ Đào Nha nói với Rio Ferdinand và Stephen Howson trong chương trình FIVE.

"Bởi nếu Man City bị kết tội, họ có thể sẽ mất một vài điểm và chúng tôi sẽ giành được danh hiệu đó".

Tỷ phú người Anh cuối cùng đã hoàn thành việc tiếp quản Man Utd hai ngày trước sau một quá trình kéo dài và cuối cùng đã nhận được sự chấp thuận của Premier League.

Cá nhân Mourinho ca ngợi Ratcliffe trong cuộc phỏng vấn với cựu hậu vệ Rio Ferdinand, khẳng định Quỷ đỏ sẽ đi đúng hướng dưới sự lãnh đạo của chủ tịch INEOS.

Mourinho khẳng định: “Tôi biết rõ Sir Jim Ratcliffe. Tôi biết anh ấy rất, rất rõ. Chúng tôi đã có mối quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm trước. Tôi có một cảm giác rất tốt.

Anh ấy cũng là một vận động viên thể thao – anh ấy yêu thích thể thao, đó là một điều rất quan trọng và có được kinh nghiệm quán lý ở các môn thể thao khác.

Tôi có cảm giác tốt rằng mọi thứ có thể đi đúng hướng và tôi hy vọng như vậy. Tôi thực sự hy vọng như vậy với Man Utd".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.