Một vụ va chạm đã xảy ra giữa Cảnh sát biển và Hải quân Mỹ ngoài khơi Alaska

GD&TĐ - 9 người đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Đây là hậu quả của vụ va chạm giữa hai tàu quân sự Mỹ ngoài khơi bờ biển Alaska.

Lực lượng Cảnh sát biển Mỹ.
Lực lượng Cảnh sát biển Mỹ.

Mới đây, một vụ va chạm đã xảy ra giữa tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biểnlực lượng Hải quân Mỹ tại khu vực gần vịnh Wymens, phía nam thành phố Kodiak.

Theo các báo cáo, trong tổng số 9 người bị thương, có 6 người thuộc lực lượng Cảnh sát biển, 3 người còn lại thuộc lực lượng Hải quân Mỹ. Tất cả sau đó đã được đưa đến bệnh viện gần nhất.

Theo thông tin từ phía các cơ quan chức năng, tính đến thời điểm này, sức khỏe các quân nhân đã ổn định. 6 người trên thuyền Cảnh sát biển đã rời bệnh viện. Được biết, một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ các tình tiết của vụ việc.

Theo thông tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, vụ tai nạn xảy ra khi tàu Cảnh sát biển đang tiến về cảng sau cuộc tập trận đưa người bị nạn từ tàu lên trực thăng.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ