Một số nước quay lại phong tỏa vì biến thể Delta, Indonesia và Nga lập kỷ lục buồn

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới đã có 181.532.558 ca mắc Covid-19, gồm 363.711 ca mới. Số ca tử vong là 3.932.435 ca, gồm 7.363 ca mới.

Đường phố Sydney của Australia vắng vẻ trong lệnh phong tỏa mới.
Đường phố Sydney của Australia vắng vẻ trong lệnh phong tỏa mới.

Biến thể Delta của virus corona đang khiến Australia, New Zealand và Bangladesh rơi vào một số hình thức phong tỏa cùng với các vùng của Bồ Đào Nha.

Ngay cả Israel, nơi có hơn 1 nửa dân số được tiêm chủng, cũng đang áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng khép kín.

Biến thể lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ trên đã có mặt ở ít nhất 85 quốc gia và là “biến thể dễ lây lan nhất trong số các biến thể được xác định đến nay, nó đang lây lan nhanh chóng trong quần thể chưa được tiêm chủng” – Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Thành phố lớn nhất của Australia là Sydney hôm qua đã bắt đầu phong tỏa 2 tuần vì số ca mắc Covid-19 ngày càng tăng. “Lệnh ở nhà” cũng sẽ được áp dụng cho các khu vực khác ở New South Wales, tiểu bang đông dân nhất của Australia.

Vì dịch bệnh bùng phát ở Australia, New Zealand đang tạm dừng việc đi lại không kiểm dịch giữa 2 nước trong 3 ngày.

Đầu tuần này, Bangladesh phải phong tỏa toàn quốc một tuần, mọi người chỉ được ra ngoài nếu có lý do y tế.

Biến thể Delta cũng khiến số ca mắc tăng mạnh ở Nga. Hôm qua, nước này thông báo kỷ lục về số ca tử vong trong ngày là 107 kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Trên khắp châu Phi, số ca mắc mới đã tăng 25% và nguyên nhân được cho là do biến thể Delta. Hãng tin Reuters dẫn lời nhà virus học Tulio de Oliveira của ĐH KwaZulu – Nata ở Nam Phi cho biết “chúng ta đang ở trong giai đoạn cấp số nhân của đại dịch với số lượng đang gia tăng cực kỳ nhanh chóng”.

Trong khi đó, các quan chức y tế cho biết biến thể của của Delta là Delta Plus đã có mặt ở gần 10 quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Mỹ và Anh. Các nhà chức trách lo ngại nó dễ lây lan hơn biến thể Delta. Trong khi đó các nhà khoa học chỉ mới bắt đầu nghiên cứu về biến thể này.

Indonesia ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục trong ngày vào hôm qua với 21.095 ca mới, đưa tổng số ca mắc lên 2.093.962 ca – theo Bộ Y tế nước này. Trong khi đó, tổng số ca tử vong là 56.729 ca, gồm 358 ca mới. Indonesia là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất Đông Nam Á.

Theo VOA/Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ