Một Phó Giám đốc Sở ở Đắk Nông xin nghỉ hưu sau khi được bổ nhiệm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguyên Giám đốc Sở Y tế vừa được bổ nhiệm Phó Giám đốc một Sở khác tại tỉnh Đắk Nông đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Nông (Ảnh: CTV).
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Nông (Ảnh: CTV).

Ngày 21/11, nguồn tin của phóng viên Báo GD&TĐ cho biết, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, tân Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đắk Nông đã gửi đơn lên tổ chức để xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trong đơn, bà Hương trình bày nguyện vọng nghỉ hưu vì lý do sức khỏe không đảm bảo để công tác; lĩnh vực được giao phụ trách không phù hợp với chuyên môn.

Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh Hương nguyên là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. Đến năm 2021, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông đã ký quyết định điều chuyển bà Hương về làm chuyên viên. Tuy nhiên, cơ quan chức năng kết luận việc ban hành quyết định này là trái thẩm quyền.

Vào ngày 17/10 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Hương giữ chức Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Điều gây sự chú ý, ngay sau khi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, bà Hương đã nêu lý do "sức khỏe không đảm bảo để công tác, lĩnh vực được giao phụ trách không phù hợp với chuyên môn", khi trình bày nguyện vọng được thôi việc.

Theo hồ sơ của phóng viên, trước năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh Hương là Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

Đến cuối năm 2020, bà Hương hết nhiệm kỳ và các cơ quan chức năng đang thực hiện được 2/3 bước để làm quy trình bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Y tế theo quy định. Tuy nhiên vào ngày 3/12/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông có Quyết định xem xét thi hành kỷ luật bà Hương nên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã dừng việc tái bổ nhiệm đối với bà Hương.

Sau đó bà Hương được chuyển về làm nhân viên phòng Nghiệp vụ y dược thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông.

Mặc dù ngày 15/4/2022, UBKT Trung ương đã kết luận các khuyết điểm của bà Hương chưa đến mức xử lý kỷ luật và đã được khắc phục hoàn toàn. Thế nhưng, UBND tỉnh Đắk Nông vẫn không thực hiện việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Y tế đối với bà Hương.

Sau đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng không chấp thuận phương án của tỉnh Đắk Nông điều chuyển bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nhân viên Phòng Nghiệp vụ y dược (thuộc Sở Y tế Đắk Nông) về để bầu chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh này với lý do "bà Hương không còn đủ nhiệm kỳ để công tác theo quy định".

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.