Một nữ nghệ sĩ gạo cội tiết lộ đã tiêm 4 mũi vắc xin phòng Covid-19

GD&TĐ - Nghệ sĩ này cho biết: "Tôi lớn tuổi rồi nên không nhớ mình đã chích… Hôm trước họ hỏi sao chưa đi chích, tôi kêu tôi cũng không nhớ có chích hay chưa… cuối cùng vẫn đi chích cho chắc thì lỡ chích 4 mũi luôn…”.

Nghệ sĩ Hồng Nga từng là cái tên lão làng của bộ môn nghệ thuật cải lương. Bà đã có hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, được nhận xét là một trong những nghệ sĩ đa tài nhất nhì showbiz. Không chỉ diễn được nhiều vai tuồng, nghệ sĩ Hồng Nga còn nắm bắt được xu thế để theo cả diễn hài khi phong trào tấu hài nổi lên ở Việt Nam.

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Nga gây bất ngờ khi chia sẻ mình đã tiêm hẳn 4 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Trong đoạn clip được ghi lại, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết: "Tôi lớn tuổi rồi nên không nhớ mình đã chích. Tại vì hôm trước đâu có biết, họ hỏi sao chưa đi chích, tôi kêu tôi cũng không nhớ có chích hay chưa. Nhưng cuối cùng thì vẫn đi chích cho chắc, tới chừng chích rồi thì lỡ chích 4 mũi luôn. Mà tôi vẫn khỏe chứ có làm sao đâu. Chỉ tại mình không nhớ thôi".

Nghệ sĩ Hồng Nga cũng cho biết, bà tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer tại Mỹ. Sau khi trở về nước, nghệ sĩ Hồng Nga sinh sống 1 mình nên không nhớ rõ bản thân đã tiêm vắc xin hay chưa. Chính vì lý do này, nữ nghệ sĩ đã tiếp tục đi tiêm ngừa Covid-19 dưới diện cư dân có giấy mời của phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga đi tiêm vắc xin.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga đi tiêm vắc xin.

Trước đó, tại Mỹ, nghệ sĩ Hồng Nga được vợ chồng nghệ sĩ Hồng Loan (con gái nghệ sĩ Bảo Quốc) đưa đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vào ngày 6/2/2021 và 1/3/2021.

Trên kênh YouTube cá nhân, nghệ sĩ Hồng Loan chia sẻ nghệ sĩ Hồng Nga lớn tuổi nên thường hay quên: "Bữa tôi gọi cô nói về lịch chích ngừa vào thứ 7 (theo giờ địa phương), cô mới hỏi là ngày hai mươi mấy tháng 1 phải không. Tôi giật mình nói rằng bây giờ đã qua tháng 2 rồi. Cô mới nói mình quên xé lịch, hiện vẫn đang còn ở 2 tuần trước. Tôi ở gần các cô chú lớn tuổi nên hiểu phần nào, bây giờ cô lớn tuổi rồi nên quên nhiều lắm".

Trước trường hợp đặc biệt của nghệ sĩ Hồng Nga, đại diện trạm Y tế phường Phạm Ngũ Lão chia sẻ với Vietnamnet rằng, chưa nhận được thông tin phản hồi cụ thể về việc nữ nghệ sĩ tiêm 4 mũi vắc xin (2 mũi ở Mỹ, 2 mũi ở Việt Nam). Đại diện trạm Y tế khẳng định chỉ tiêm chủng theo danh sách do Ủy ban đưa ra.

Trên Vietnamnet, PGS. TS. BS Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Liên chi hội Hô hấp TP Hồ Chí Minh cũng chia sẻ về sự việc hi hữu này.

Dưới góc độ chuyên môn, bác sĩ Trần Văn Ngọc cho rằng việc nghệ sĩ Hồng Nga tiêm mũi thứ 3 với khoảng cách 6 tháng trở lên là đúng khuyến cáo. Tuy nhiên, bà đã tiêm mũi thứ 4 trong khoảng cách 3-4 tuần với mũi thứ 3 không đúng về mặt khoa học.

Theo vị bác sĩ này,  trong khoảng thời gian từ 6-12 tháng, người dân có thể tăng cường tiêm thêm mũi 3 để phòng ngừa Covid-19. Việc tiêm ngừa không đúng thời gian như hướng dẫn rất dễ gây hại cho sức khỏe, dẫn tới viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, sốc phản vệ sau tiêm...

"Chúng ta đừng quá lo sợ mà tiêm nhiều, sẽ lợi bất cập hại. Việc tiêm vắc xin nhiều hơn quy định không có khả năng tăng thêm kháng thể với virus. Khi sản xuất vắc xin phòng Covid-19, các nhà khoa học đã tính toán liều lượng rất kỹ và khoảng cách tối ưu để đạt hiệu quả cao nhất. Việc tiêm nhiều hơn, thời gian ngắn hơn có khi gây nguy hiểm cho sức khỏe", PGS. TS. BS Trần Văn Ngọc nhắc nhở.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ