Một người dân giao nộp cùng lúc 3 cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm cho kiểm lâm

GD&TĐ - Một người dân tại huyện A Lưới, TP Huế đã cùng lúc giao nộp 3 cá thể khỉ mặt đỏ còn sống cho kiểm lâm.

Lực lượng kiểm lâm huyện A Lưới (TP Huế) tiếp nhận 3 cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm được giao nộp từ người dân.
Lực lượng kiểm lâm huyện A Lưới (TP Huế) tiếp nhận 3 cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm được giao nộp từ người dân.

Ngày 8/5, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 3 cá thể khỉ mặt đỏ do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Theo đó, ông Lê Văn Hạnh (SN 1950, trú tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, TP Huế) đã chủ động liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới; sau đó ông Hạnh bàn giao 3 cá thể khỉ mặt đỏ cho cơ quan trên.

Được biết, cả 3 cá thể khỉ được ông Hạnh nuôi dưỡng thời gian dài tại nhà. Qua kiểm tra, 3 cá thể khỉ khoảng 10 năm tuổi, đều trong tình trạng khỏe mạnh, gồm 1 cá thể khỉ đực nặng 7,5 kg và 2 cá thể cái có trọng lượng lần lượt 8 kg và 8,5 kg.

Hiện 3 cá thể khỉ được Hạt Kiểm lâm A Lưới chăm sóc, chờ chuyển giao cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã theo đúng quy định.

Đại diện Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới cho biết, hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của ông Hạnh thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân địa phương.

Kết quả này đến từ nỗ lực tuyên truyền, vận động trong thời gian qua của lực lượng kiểm lâm huyện A Lưới, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật rừng.

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca Arctoides, thuộc họ khỉ Cercopithecidae, bộ linh trưởng Primates, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được thống kê trong Sách đỏ của IUCN 1997.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhấtcung cấp máy gps cầm tay giá tốtĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com