Điểm đặc biệt, các đàn chim này là loài cò nhạn (còn gọi là cò ốc, có tên khoa học là Anastomus oscitans, là một loài chim thuộc họ Hạc). Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam.
Qua ước đếm, đàn cò nhạn này có khoảng hơn 100 cá thể đến kiếm ăn trên các cánh đồng ở thị xã Hương Trà.
Nhằm bảo vệ đàn cò nhạn quý hiếm này, Chi cục Kiểm lâm TP Huế đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ.
Lực lượng Kiểm lâm cũng đã đã tích cực tuyên truyền đến người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài chim hoang dã, nhất là loài cò nhạn trên. Đơn vị vận động đến nhiều bà con không săn bắt, bẫy chim hoặc xâm phạm môi trường sống của chúng.


Tại Việt Nam, cò nhạn từng xuất hiện ở một vài nơi như miền Tây Nam Bộ và Tây Ninh với số lượng không nhiều. Thức ăn chủ yếu của cò nhạn là các loại ốc, các động vật thuỷ sinh như ếch, nhái, cua và côn trùng lớn.