Moscow thiệt hại sau cuộc tấn công UAV quy mô lớn chưa từng có

GD&TĐ - Nhiều nơi đã bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của lực lượng Ukraine diễn ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình tại Saudi Arabia.

Moscow bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của lực lượng Ukraine, ngày 11/3/2025.
Moscow bốc cháy sau cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của lực lượng Ukraine, ngày 11/3/2025.

Khu vực Moscow đã bị tấn công bằng UAV vào sáng ngày 11/3/2025, khiến tám người bị thương, trong đó có hai trẻ em, và một người tử vong.

Các mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ đã làm hư hại các tài sản dân cư và công nghiệp. Thảm kịch chết người xảy ra tại bãi đậu xe Miratorg ở quận Domodedovo thuộc khu vực Moscow, nơi một nhân viên của công ty đã tử vong.

Các nhân chứng đã ghi lại hậu quả của các cuộc tấn công trong các bức ảnh và video được phát tán trên phương tiện truyền thông xã hội, cho thấy khói và sự tàn phá tại hiện trường.

Thị trưởng Moscow, Sergei Sobyanin, đã viết trên kênh Telegram của mình rằng, lực lượng phòng không Nga đang tích cực chống lại cuộc đột kích.

Theo ông, tính đến 7 giờ 30 sáng (giờ Moscow), 73 UAV đang hướng đến thủ đô đã bị phá hủy. Hầu hết các UAV đã bị chặn trên lãnh thổ Vùng Moscow, điều này đã giảm thiểu mối đe dọa đối với chính thủ đô, nhưng không loại trừ thiệt hại ở vùng ngoại ô.

Thống đốc vùng Moscow, Andrey Vorobyov, chỉ rõ rằng, thương vong đã được ghi nhận tại một số quận của khu vực, bao gồm Ramenskoye, Vidnoye và Domodedovo.

Tại Ramenskoye, một UAV đã đâm vào một tòa nhà nhiều tầng ở Severnoye Shosse, làm hư hại bảy căn hộ và gây ra hỏa hoạn, buộc phải sơ tán 12 người, trong đó có ba trẻ em.

Tại Domodedovo, ngoài cái chết của nhân viên Miratorg, hai nhân viên khác của doanh nghiệp đã bị thương, và một vụ hỏa hoạn ở bãi đậu xe đã thiêu rụi hơn 20 chiếc ô tô.

Các nạn nhân đang được hỗ trợ y tế tại chỗ và tại bệnh viện, tình trạng của họ được đánh giá là ổn định, mặc dù hai trẻ em đang được các bác sĩ theo dõi đặc biệt.

Quy mô của cuộc tấn công là chưa từng có.

Chính quyền khu vực báo cáo thiệt hại không chỉ đối với các tòa nhà dân cư mà còn đối với cơ sở hạ tầng: tại Domodedovo, các mảnh vỡ của UAV rơi xuống đường ray xe lửa, dẫn đến việc tạm dừng các chuyến tàu đi lại trên tuyến Paveletsky.

Rosaviatsiya áp đặt các hạn chế đối với các chuyến bay tại các sân bay Domodedovo, Sheremetyevo, Zhukovsky và Vnukovo, gửi một số chuyến bay đến các sân bay thay thế.

Trong một thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, 337 UAV đã bị bắn hạ trong đêm 10, rạng sáng 11/3 trên khắp cả nước, bao gồm 91 chiếc trên khu vực Moscow, khiến đây trở thành cuộc đột kích lớn nhất trong cuộc xung đột.

Moscow của Nga đã bốc cháy, và phải hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của lực lượng Ukraine xảy ra ngay trước thềm các cuộc đàm phán hòa bình giữa quan chức Kiev và đại diện của Mỹ tại Saudi Arabia.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.