Moscow nói về hỗ trợ quân sự Venezuela, ông Trump nói thẳng về khả năng chiến tranh

GD&TĐ - Nga khẳng định Venezuela chưa đề nghị hỗ trợ quân sự, trong khi Tổng thống Trump để ngỏ khả năng chiến tranh và gia tăng hiện diện quân sự.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Venezuela chưa từng đề nghị Nga hỗ trợ quân sự, theo khẳng định của ông Sergey Melik-Bagdasarov, Đại sứ Nga tại Venezuela, trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Kommersant.

“Caracas chưa tiếp cận Moscow, ít nhất là thông qua các kênh của phái bộ ngoại giao chúng tôi, để đề nghị hỗ trợ quân sự hoặc yêu cầu triển khai vũ khí Nga trên lãnh thổ Venezuela,” ông Melik-Bagdasarov cho biết.

Khi đề cập đến hợp tác quân sự – kỹ thuật giữa 2 nước, nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng “lĩnh vực này đang được triển khai đầy đủ trong khuôn khổ các hợp đồng đã ký.”

Ông nói thêm rằng “hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác giữa 2 nước, mới chính thức có hiệu lực gần đây, cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và quân sự – kỹ thuật.”

Ông Trump không loại trừ khả năng chiến tranh

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh với Venezuela, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh NBC News.

“Tôi không loại trừ điều đó” - ông Trump nói khi được hỏi về khả năng xung đột quân sự.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối làm rõ liệu các đòn tấn công của Mỹ nhằm vào tàu thuyền Venezuela có thể trực tiếp dẫn tới chiến tranh hay không. Dù vậy, ông xác nhận Washington có ý định tiếp tục các vụ thu giữ tàu chở dầu.

“Nếu họ dại dột để tiếp tục hành trình, thì các tàu chở dầu đó sẽ được hộ tống thẳng về một trong những cảng của chúng tôi,” ông Trump nói khi được hỏi về thời điểm có thể tiến hành các vụ thu giữ mới.

Mỹ mở rộng hoạt động quân sự dưới danh nghĩa chống ma túy

Washington lâu nay đưa ra các cáo buộc không có cơ sở rằng chính quyền Venezuela chưa làm đủ để chống buôn lậu ma túy. Ông Trump đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các chiến dịch bí mật tại Venezuela.

Tháng 8, ông Trump được cho là đã ký một chỉ thị mật cho phép sử dụng vũ lực quân sự nhằm vào các băng đảng ma túy tại khu vực Mỹ Latinh. Sau đó, lực lượng quân sự Mỹ bổ sung quy mô lớn đã được triển khai tới biển Caribe.

Washington tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tàu thuyền, mà theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, đang vận chuyển ma túy hướng về Mỹ tại biển Caribe và khu vực phía đông Thái Bình Dương.

Tháng 11, Lầu Năm Góc thông báo Hải quân Mỹ, do tàu sân bay Gerald R. Ford dẫn đầu, đã tiến vào khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ để chống buôn lậu ma túy.

Trong những tháng gần đây, dưới danh nghĩa chống buôn lậu ma túy, Lực lượng Vũ trang Mỹ đã phá hủy hơn 20 tàu thuyền ngoài khơi khu vực Mỹ Latinh, khiến gần 100 người thiệt mạng.

Sau một trong các cuộc tấn công này, Tổng thống Colombia ông Gustavo Petro tuyên bố rằng một ngư dân Colombia, chứ không phải tội phạm ma túy, đã bị thiệt mạng do hoạt động quân sự của Mỹ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025”.

Thái Nguyên lan tỏa hương sắc danh trà

GD&TĐ - Tối 19/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức được khai mạc.