Moscow gặp khó trong việc thu tiền bán dầu cho Ấn Độ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Pankaj Jain cho biết, các công ty nước này đôi khi phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc thanh toán tiền mua dầu từ Nga.

Moscow gặp khó trong việc thu tiền bán dầu cho Ấn Độ?

Như truyền thông quốc tế đề cập, Ấn Độ đã tăng đáng kể việc mua dầu từ Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine.

Mới đây Bộ trưởng Jain đã tiết lộ một số chi tiết về cách quốc gia Nam Á này nhập khẩu nguyên liệu thô của Moskva sau khi các nước phương Tây áp đặt trần giá.

Theo ông Jain, các công ty Ấn Độ "đôi khi" phải đối mặt với việc chậm thanh toán cho nguồn cung cấp từ Nga nếu dầu có giá hơn 60 USD/thùng.

Tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng do New Delhi chưa hoàn toàn thực thi mức giá trần.

“Không ai ngăn chúng tôi mua dầu của Nga với giá cao hơn giới hạn đã thiết lập. Chúng tôi không sử dụng các dịch vụ của phương Tây (hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế - SWIFT)”, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho biết.

Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Nga bất chấp áp lực của Mỹ và phương Tây.

Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu giá rẻ từ Nga bất chấp áp lực của Mỹ và phương Tây.

Theo ông Jain, nếu giá dầu của Nga vượt quá giá cận biên, các công ty sẽ tự tìm kiếm những cơ chế thay thế để giải quyết. Vị quan chức cũng cho biết hiện nay hầu hết nguồn cung dầu từ Nga sang Ấn Độ đều ở mức giá dưới mức trần do các nước phương Tây áp đặt.

Bộ trưởng Jain nhấn mạnh rằng Ấn Độ đang cố gắng mua dầu với giá chiết khấu không chỉ từ Nga mà còn từ một vài quốc gia khác, tùy thuộc vào chủng loại.

Tuy vậy vấn đề thu hút sự quan tâm lớn nhất hiện nay đó là Ấn Độ còn "nợ" Nga bao nhiêu tiền chưa thanh toán cho số dầu đã được giao thì vẫn còn trong vòng bí mật.

Theo Economic Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ