Moscow có thể lập tức phóng ồ ạt 56 tên lửa Kalibr vào Ukraine

GD&TĐ - Giới quân sự Kiev đánh giá, hiện nay các tàu chiến Hạm đội Biển Đen Nga có khả năng tấn công một loạt 56 tên lửa hành trình Kalibr vào Ukraine.

Moscow có thể lập tức phóng ồ ạt 56 tên lửa Kalibr vào Ukraine

Theo người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Phía Nam của Lực lượng Vũ trang Ukraine, là bà Natalya Gumenyuk, hiện Hạm đội Biển Đen của Nga có khoảng 5 phương tiện phóng tên lửa hành trình Kalibr từ trên mặt nước đang sẵn sàng tấn công, đó là chưa kể các tàu ngầm không thể xác định được.

Theo đánh giá của bà Natalya Gumenyuk, tính đến thực tế là các phương tiện phóng mặt nước mang theo tới 8 tên lửa và các phương tiện phóng dưới nước là 4, Nga có thể tấn công ngay lập tức vào lãnh thổ Ukraine bằng 56 tên lửa hành trình tầm xa Kalibr từ các chiếm hạm trên Biển Đen.

Vị quan chức Quân đội Ukraine nhận định rằng lực lượng của Hạm đội Biển Đen vẫn còn khá mạnh và tiềm năng tên lửa của Moscow vẫn còn rất cao.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự nhận định rằng, khả năng tấn công mạnh hay không còn phải phụ thuộc vào việc triển khai số lượng các phương tiện mang phóng, khả năng tái nạp đạn nhanh hay chậm.

Với việc các tàu mặt nước và tàu ngầm Nga chỉ có thể mang số tên lửa hạn chế (lần lượt là 8 và 4 quả cho tàu mặt nước và tàu ngầm), Nga sẽ phải triển khai rất nhiều tàu, thậm chí là toàn bộ số lượng chiến hạm của Hạm đội Biển Đen, mới có thể phát động một cuộc tấn công quy mô lớn.

Tuy nhiên, dù sao trong bối cảnh Nga đã phải bỏ căn cứ hải quân chính của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol để chuyển sang các căn cứ khác ở Novorossiysk (vùng Krasnodar) và Ochamchira (thuộc vùng lãnh thổ ly khai Abkhazia của Gruzia), khả năng tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga vẫn không hề suy giảm, bởi khoảng cách tới các căn cứ này không quá xa.

Nhưng mới đây các quan chức Kiev thông tin rằng, Quân đội Nga chỉ còn đủ tên lửa cho một vài cuộc tấn công không mạnh lắm.

Lực lượng vũ trang Nga gần đây đã mở các cuộc không kích bằng nhiều phương tiện tấn công khác nhau, như tên lửa và máy bay không người lái.

Ngược lại, giới chức Moscow khẳng định rằng, Lực lượng Vũ trang Nga không những không hết tên lửa mà còn đang đẩy mạnh tốc độ sản xuất, tiếp tục tích lũy đạn dược cho các cuộc tập kích mùa đông.

Việc lực lượng Nga sử dụng nhiều vũ khí khác nhau trong các cuộc tập kích là nhằm đa dạng hóa các phương thức tấn công, giúp vũ khí Nga dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa Ukraine, đạt được hiệu quả tấn công cao nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ