Moscow cảnh báo sự đối đầu giữa NATO và Nga

GD&TĐ - NATO và Nga có thể đối đầu trong một cuộc đụng độ toàn diện, một trong những quan chức cấp cao của nước này cảnh báo.

Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ của Ukraine.
Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ của Ukraine.

Phát biểu trong buổi xuất hiện trên truyền hình Rossiya-24 hôm qua (2/3), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko đưa ra quan điểm của mình về việc liệu có nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Nga với khối quân sự 30 quốc gia hay không.

“Rủi ro chắc chắn sẽ phát sinh. Tất nhiên chúng tôi cực kỳ lo ngại về một chương trình cung cấp vũ khí (cho Ukraine)” – ông nói – “Mọi thứ trong tình huống này rất nguy hiểm”.

Theo ông Grushko, “không có gì đảm bảo rằng sự cố sẽ không xảy ra” và không có gì đảm bảo rằng chúng “không leo thang theo hướng hoàn toàn không cần thiết”.

Tuy nhiên, nếu Moscow thấy “NATO nói rằng họ không có kế hoạch hay ý định nào, hoặc ít nhất thể hiện sự hợp lý nào đó, thì điều này cho thấy ít nhất vẫn còn một số ý thức chung trong hành động của họ”.

Phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra khi các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành một cuộc tấn công chống lại Ukraine sau khi Tổng thống Putin ra lệnh vào thứ 5 tuần trước.

Sau cuộc tấn công trên, các thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu tuyên bố họ đang tăng cường hỗ trợ Ukraine và nhấn mạnh rằng “hàng nghìn vũ khí chống tăng, hàng trăm tên lửa phòng không và hàng nghìn vũ khí và đạn dược nhỏ đang được gửi tới Ukraine.

Moscow từ lâu bày tỏ lo ngại về sự mở rộng của NATO về phía biên giới của họ và đã tìm cách đạt được sự đảm bảo an ninh. Nga cũng kêu gọi các thành viên hiện tại từ bỏ hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine và các yêu cầu khác cần phải được đáp ứng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.