Mosaic Defense: Đòn đáp trả hủy diệt của Iran đối với Mỹ

GD&TĐ - “Phòng thủ khảm” (Mosaic Defense) là học thuyết phòng thủ phân tán, đảm bảo khả năng đáp trả của Iran ngay cả khi đầu não trung ương bị diệt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Iran áp dụng “Hệ thống phòng thủ khảm” (“Mosaic Defense”)

Theo giới chuyên gia quân sự, Iran đã đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, triển khai học thuyết mới mang tên “Học thuyết Phòng thủ khảm”, còn được gọi là “Học thuyết Phòng thủ Phân tán", nhằm duy trì khả năng tác chiến ngay cả khi bộ chỉ huy trung ương bị vô hiệu hóa.

“Hệ thống phòng thủ khảm” (“Mosaic Defense”) là học thuyết quân sự của Iran, trong đó lực lượng vũ trang được tổ chức thành nhiều bộ chỉ huy khu vực có mức độ tự chủ cao, nhằm bảo đảm quân đội vẫn có thể tiếp tục chiến đấu ngay cả khi bộ chỉ huy trung ương bị tấn công hoặc mất liên lạc.

Để hiểu được cái tên “Hệ thống phòng thủ khảm” chúng ta hãy hình dung một bức tranh ghép từ hàng trăm mảnh nhỏ. Nếu một vài mảnh bị phá hủy, phần còn lại vẫn tồn tại.

Cách xây dựng cấu trúc hệ thống phòng thủ của Iran cũng tương tự như vậy, nếu một số sở chỉ huy Iran bị đánh trúng, toàn bộ hệ thống phòng thủ sẽ không bị sụp đổ theo.

Truyền thông địa phương cho biết, động thái này diễn ra trong bối cảnh nguy cơ Mỹ và Israel phối hợp tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran ngày càng gia tăng.

Theo giới phân tích quân sự, học thuyết chiến tranh mới của Iran bao gồm 3 nội dung chính sau:

Phân tán quyền chỉ huy: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được tổ chức thành 31 bộ chỉ huy cấp tỉnh, giúp các đơn vị địa phương có khả năng chủ động ứng phó.

Không phụ thuộc hoàn toàn vào Tehran: Nếu các trung tâm chỉ huy và liên lạc bị phá hủy, những đơn vị còn hoạt động vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ theo thẩm quyền và kế hoạch đã được giao.

Chuẩn bị cho chiến tranh kéo dài: Iran kết hợp lực lượng chính quy với các đơn vị địa phương và chiến thuật tác chiến phi đối xứng, nhằm khiến đối phương khó đạt được chiến thắng nhanh chóng.

Tóm lại: Mục đích chính khi xây dựng hệ thống này là Iran muốn ngăn Mỹ và Israel vô hiệu hóa toàn bộ năng lực tác chiến chỉ bằng cách tiêu diệt lãnh đạo cấp cao, phá hủy sở chỉ huy và cắt đứt liên lạc.

Tương tự như học thuyết đáp trả hạt nhân của Nga

Theo bài viết của Topcor.ru, giới lãnh đạo cấp cao Iran đã ra lệnh cho bộ chỉ huy quân sự nước này đưa học thuyết “phòng thủ khảm” phi tập trung, có tính chất tương tự như hệ thống “Bàn tay Tử thần” (hệ thống đáp trả hạt nhân Perimeter của Nga), vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, sẵn sàng tung đòn đáp trả khốc liệt đối với kẻ địch.

“Các chỉ huy tại địa phương đã nhận được danh sách chi tiết những mục tiêu kinh tế và chính trị của Mỹ trên khắp khu vực có thể bị tấn công nếu chiến tranh nổ ra”, truyền thông Iran giải thích.

Các nhà phân tích quân sự nhấn mạnh học thuyết “Bàn tay Tử thần” được thiết kế để Iran có thể tiếp tục chiến đấu ngay cả khi giới lãnh đạo trung ương của nước này bị vô hiệu hóa.

Trong học thuyết này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được chia thành 31 bộ chỉ huy cấp tỉnh, mỗi đơn vị có mức độ tự chủ đáng kể. Các bộ chỉ huy này sở hữu kho vũ khí và nguồn lực riêng, đồng thời có quyền tự đưa ra quyết định mà không cần chờ sự phê chuẩn từ Tehran.

Ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng cho đòn đánh kiểu “Đồng quy vu tận”, Iran cũng đang tích cực chuẩn bị cho khả năng tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại đòn đánh hiện nay của Mỹ.

Các cơ sở sản xuất máy bay không người lái tấn công đã được triển khai khắp các địa điểm trên lãnh thổ nước Cộng hòa Hồi giáo này, còn các căn cứ tên lửa được xây dựng ngầm sâu dưới lòng các ngọn núi, có thể chống được cả các vụ tấn công hạt nhân công suất thấp.

Trước đó, truyền thông phương Tây nhiều lần đưa tin về việc Mỹ và Israel đang chuẩn bị nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội Mỹ kết thúc vào đầu tháng 11 năm nay.

Hiện Mỹ đang tập trung lực lượng quy mô lớn tại Trung Đông với 2 biên đội tàu sân bay và một cụm đổ bộ tấn công viễn chinh, đồng thời cũng tiến hành các cuộc tập trận chung với Israel với tưởng định tấn công vào Iran.

Đáng chú ý là giới truyền thông cho biết, các đòn tấn công mới của liên quân sẽ không nhằm vào những cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran, bởi Mỹ lo ngại những cuộc tấn công như vậy có thể khiến giá dầu tiếp tục tăng cao hơn.

Theo Tổng hợp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Haaland nổi nóng với đồng đội

Haaland nổi nóng với đồng đội

GD&TĐ - Erling Haaland nổi nóng với thủ môn Gianluigi Donnarumma trong trận Man City thua Aston Villa 1-2 tại Ngoại hạng Anh tối 24/10.