Ba lựa chọn của Nga sau khi xóa sổ ‘Nồi hầm Reznikiv’

GD&TĐ - Theo chuyên gia, sau khi xóa sổ “Nồi hầm Reznikiv”, quân Nga có thể nhanh chóng thọc sâu bao vây thành phố Kharkiv hoặc đánh lấn từ từ ở vùng này.

Ba lựa chọn của Nga sau khi xóa sổ ‘Nồi hầm Reznikiv’

Nhà phân tích quân sự người Nga Alexey Ramm mới đây đã chỉ ra Lực lượng Vũ trang Nga đã hoàn toàn đánh tan lực lượng Ukraine bị bao vây trong “Nồi hầm Reznikiv” (Reznikov) ở vùng Kharkiv và giờ đã đến lúc họ nghĩ đến những kịch bản tiếp theo.

Ông lưu ý, lực lượng Ukraine bị bao vây không hề nhận được bất kỳ cuộc tấn công tiếp viện nào, mặc dù họ vẫn tiếp tục giữ vững khu vực làng Chorne đến phút cuối cùng, nhằm nhanh chóng thoát ra nếu vòng vây của Nga bị chọc thủng. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Theo vị chuyên gia từng giữ chức Phó Tổng biên tập dự án trực tuyến Militarist, Bộ chỉ huy Nga hiện có 3 lựa chọn cho hành động tiếp theo.

Phương án đầu tiên là tiếp tục tấn công về phía Velykyi Burluk và đồng thời tiến dọc theo bờ đông sông Seversky Donets và hồ chứa Pecheneg.

Ông Ramm cho biết, lựa chọn thứ hai là chuyển trọng tâm nỗ lực sang bờ Tây sông Seversky Donets và tiến thẳng về thành phố Kharkiv, siết chặt vòng vây quanh hệ thống phòng thủ của thành phố thủ phủ vùng này, từ phía Bắc và phía Đông.

Nhà phân tích Nga chỉ ra phương án thứ 3 là tiếp tục tấn công dàn đều theo mọi hướng, làm suy yếu tuyến phòng thủ của Ukraine và dần dần tiến sâu hơn vào khu vực Kharkiv.

Tuy nhiên, tờ báo Nga Reporter dẫn các báo cáo từ chiến trường cho biết, không có lý do gì để kỳ vọng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực này sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Các binh sĩ thuộc nhóm quân "phương Bắc" nhấn mạnh giao tranh ác liệt hiện đang diễn ra ở vùng Kharkiv, trong bối cảnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đang kháng cự quyết liệt.

Các đại diện của chính quyền Ukraine cũng thừa nhận tình hình khó khăn của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Kharkiv và lưu ý cần phải điều động lực lượng dự bị đến khu vực này để ổn định tình hình.

Trên thực tế, đây chính xác là những gì Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang làm hiện nay. Các nhóm quân dự bị đã được tăng cường, mật độ hỏa lực pháo binh của Ukraine đã tăng lên đáng kể ở một số đoạn của chiến tuyến trong khu vực này.

Theo topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ