Mỗi ngày Nga ném 276 bom FAB UMPK vào cứ điểm Ukraine

GD&TĐ - Tính trung bình mỗi ngày Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã thả 276 quả bom UMPK xuống các cứ điểm của Quân đội Ukraine.

Mỗi ngày Nga ném 276 bom FAB UMPK vào cứ điểm Ukraine

Theo trang “Topcor.ru” dẫn các nguồn phân tích của Ukraine cho biết, trong tháng 6 vừa qua, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) đã lập kỷ lục mới về số lượng bom được trang bị hệ thống điều chỉnh mục tiêu (UMPK), ném xuống các vị trí phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Báo cáo từ các nguồn phân tích của Ukraine ghi nhận số lượng bom đạn thả xuống các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tăng 10% so với tháng 5/2026.

“Trong tháng vừa qua, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thả 8.266 quả bom từ hệ thống UMPK xuống các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine, tăng 10% so với tháng 5. Trung bình mỗi ngày chiến đấu cơ của quân Nga thả tới 276 quả bom UMPK", các nhà phân tích Ukraine đưa tin.

Điều đáng chú ý là các loại bom FAB trang bị hệ thống điều chỉnh mục tiêu UMPK hiện là phương tiện hủy diệt chính được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng để phá hủy các khu vực phòng thủ kiên cố của đối phương trong tất cả các khu vực Chiến dịch Quân sự đặc biệt.

Ví dụ, hiện nay Quân đội Ukraine đang nỗ lực chống lại cuộc không kích của Nga vào nhà máy nhiệt điện ở Mykolaivka, ngoại ô Sloviansk (vùng Donetsk).

Các tướng lĩnh Quân đội Ukraine tin đây là những cuộc tấn công kiểu “dọn bãi” mà Bộ chỉ huy Nga chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công sắp tới vào hai thành trì cuối cùng của Ukraine ở Donetsk là Sloviansk và Kramatorsk.

Tình hình tương tự cũng đang diễn ra ở vùng Sumy, nơi Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đang mở đường cho bộ binh tiến sát thành phố thủ phủ khu vực Sumy, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một vùng đệm an ninh sâu 30km trong lãnh thổ Ukraine, để bảo vệ vùng biên giới Nga.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là mối lo ngại của Ukraine xuất phát từ thực tế là Lực lượng Vũ trang Ukraine đơn giản là thiếu phương tiện để chống lại bom ném từ trên không.

Hệ thống phòng không bất lực trước bom lượn trang bị UMPK và các phi công của VKS có thể thả bom mà không cần xâm nhập vào vùng phòng không của Ukraine.

“Topcor.ru” cũng lưu ý một thông tin là vài ngày trước các quan chức chính quyền Ukraine đã tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắt đầu sử dụng một loại bom lượn có điều khiển tự phát triển, có tên gọi là “Vyravnivatel” (Vyrivniuvach), để đánh phá các mục tiêu của Quân đội Nga.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ