Mỏi mắt tìm sữa chuẩn cho con, hợp túi tiền cho mẹ

GD&TĐ - Các bà mẹ có xu hướng đổi sang sữa tiệt trùng vừa túi tiền hơn, ưu tiên uống vào bữa sáng để hấp thu nhiều vi chất nhất.

Bữa sáng dinh dưỡng với sữa chuẩn Cô Gái Hà Lan, đa dạng dưỡng chất từ các thực phẩm lành.
Bữa sáng dinh dưỡng với sữa chuẩn Cô Gái Hà Lan, đa dạng dưỡng chất từ các thực phẩm lành.

Khéo co bữa cơm, song khó co bữa sữa cho con

Trào lưu “mâm cơm 4 người 30.000 đồng” rần rần mạng xã hội năm ngoái cứ tưởng chuyện đùa vui, ai ngờ năm nay bỗng hóa phim dài tập. Bất ổn việc làm và thu nhập, đang buộc chị em nội trợ phải thắt chặt chi tiêu.

Với nhiều phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ, trăm đầu mục chi tiêu, thứ gì cũng có thể cắt bỏ, nhưng sữa cho con chỉ dám bớt một chút. Chị Như Lan (VSIP2 Bình Dương) tâm sự “mỏng” rằng: bản thân có thể bấm bụng ăn uống xuề xòa, song hai bé cần có chế độ ăn riêng đủ chất. Các con kén ăn và ăn ít, nên càng không thể bỏ sữa ra khỏi thực đơn cố định mỗi ngày.

Nếu được uống sữa đầy đủ 2-3 hộp mỗi ngày theo khuyến nghị, mỗi em bé 2-12 tuổi sẽ tiêu tốn 500-700 ngàn đồng hàng tháng. Nhà đông con, tiền sữa nhân lên, áp lực càng đè nặng lên vai mẹ thời bão giá. Các bà mẹ đảm khéo co bữa cơm, song không nỡ co bữa sữa cho con, thay vào đó họ có xu hướng đổi sang sữa giá tốt hơn.

Làm bố mẹ thời bão giá áp lực nhân đôi, đặc biệt trăn trở chuyện ăn uống cho các con trong độ tuổi đi học.

Làm bố mẹ thời bão giá áp lực nhân đôi, đặc biệt trăn trở chuyện ăn uống cho các con trong độ tuổi đi học.

Nhưng khi đứng trước quầy sữa, chị Lan gần như lạc lối giữa trăm mặt hàng. Tầm giá bình dân khoảng 6.000 đồng cũng có đủ loại sữa tiệt trùng, sữa hạt, sữa trái cây… Chị hoang mang liệu có phải sữa nào cũng như nhau?

Soi lượng đạm, “đọc vị” sữa dinh dưỡng cho con

Bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Nhân dân 115) cho hay, sữa là thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, đặc biệt là nguồn đạm (protein) quý và dễ hấp thu tốt cho thể chất lẫn não bộ.

Nói về các loại “sữa” trên thị trường, bác sĩ Vân khuyên trước khi lựa chọn bất cứ thức uống nào, mẹ nên xem có đáp ứng được lượng đạm mà con cần hay không. Cụ thể, trẻ 1-3 tuổi cần 7g đạm và trẻ 4-6 tuổi cần nạp 9g đạm mỗi bữa ăn.

Quy chuẩn QCVN5-1:2017/BYT quy định, 100ml sữa dạng lỏng phải có trên 2,7g đạm. Song hiện nay, có nhiều thức uống gọi là “sữa” nhưng cung cấp đạm ít hơn 2-5 lần. Một số “sữa trái cây” giàu hương vị và ngon miệng, nhưng rất ít đạm và dư thừa đường, chỉ nên làm nước giải khát cho bé.

Giữa hàng loạt sản phẩm sữa trên quầy, liệu đâu là sữa phù hợp với con và túi tiền của gia đình?.

Giữa hàng loạt sản phẩm sữa trên quầy, liệu đâu là sữa phù hợp với con và túi tiền của gia đình?.

Với ngân sách eo hẹp, mẹ có thể lựa chọn sữa tiệt trùng để bổ sung dinh dưỡng hiệu quả cho con. Một ly sữa tiệt trùng chứa hơn 5g đạm, đáp ứng 50-70% nhu cầu mỗi bữa ăn.

Bữa sáng thêm tiết kiệm với sữa chuẩn dinh dưỡng Cô Gái Hà Lan

Để mẹ không đơn độc trên hành trình vượt bão giá, Cô Gái Hà Lan gần đây ra mắt sản phẩm mới với dung tích 180ml, chứa 5.2g đạm cùng mức giá dao động chỉ 6.000 – 7.000 đồng. Mỗi bịch sữa ngon đủ đầy dưỡng chất có trong 7 thực phẩm lành. Cụ thể, sữa có lượng đạm bằng cả quả trứng gà, canxi ngang 332g bông cải xanh, iốt trong 45g cá nạc… Giải pháp sữa chuẩn dinh dưỡng với giá hợp lý, chính là nỗ lực đồng hành đúng thời điểm của Cô Gái Hà Lan để mỗi trẻ em Việt đều được uống sữa chuẩn.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhân Dân 115 (Ảnh: NVCC).

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhân Dân 115 (Ảnh: NVCC).

Ngoài việc khéo chọn sữa đủ đầy dinh dưỡng vừa túi tiền, các chuyên gia còn gợi ý mẹ khéo chọn thời điểm nạp sữa cho con. Trong đó, bữa sáng là thời điểm lý tưởng để trẻ hấp thu nhanh chóng và hiệu quả các vi chất có trong sữa, đặc biệt là canxi và vitamin D.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục chia sẻ tại diễn đàn

Tạo cơ hội vươn lên, lập thân lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày 13/9, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Diễn đàn “Đối thoại xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao khả năng học tập, rèn luyện và tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp”.

Quốc vương Chulalongkorn và vợ con. Ảnh: Amusingplanet.com - Rbth.com

Nữ cận vệ của vua Xiêm

GD&TĐ - Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Vương quốc Xiêm (nay là Thái Lan) gây ấn tượng mạnh đến thế giới bởi đội ngũ bảo vệ nhà vua toàn là phụ nữ trẻ.

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

Mỗi ngày tung ra 150 UAV tấn công

GD&TĐ - Trong 8 tháng đầu năm 2025, số lượng UAV Nga tấn công lãnh thổ Ukraine đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2024, khoảng 140-150 UAV mỗi ngày.

Lực lượng an ninh Ba Lan tại hiện trường chiếc UAV rơi hôm 10 tháng 9.

Toan tính của vụ UAV rơi ở Ba Lan

GD&TĐ - Vụ máy bay không người lái (UAV) gần đây ở Ba Lan được cho là một hành động khiêu khích được dàn dựng với sự hỗ trợ của Ukraine để chống Nga.