Mốc thời gian quan trọng với học sinh Bắc Giang

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.  

Mốc thời gian quan trọng với học sinh Bắc Giang

Theo đó, năm học 2017-2018, học sinh các cấp học của Bắc Giang sẽ tựu trường vào ngày 22/8/2017; khai giảng vào 5/9/2017.

Học sinh THCS, THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu học từ ngày 28/8/2017 với 37 tuần thực học. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 28/8/2017 đến 6/1/2018, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 8/1/2018); học kỳ II bắt đầu từ ngày 9/1/2018 đến ngày 20/5/2018, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày).

Trẻ mầm non và học sinh tiểu học bắt đầu học từ ngày 5/9/2017 với 35 tuần thực học. Học kỳ I bắt đầu từ ngày 5/9/2017 đến ngày 6/1/2018, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 8/1/2018). Học kỳ II bắt đầu từ ngày 9/1/2018 đến ngày 19/5/2018, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày.

Giáo dục thường xuyên có 35 tuần thực học. Học kỳ I cũng bắt đầu từ ngày 28/8/2017 đến ngày 6/1/2018; học kỳ II bắt đầu từ ngày 9/1/2018 đến ngày 20/5/2018, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày.

Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 10/4/2018. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2018. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 trước ngày 31/7/2018.

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng. Các ngày nghỉ lễ trong năm được thực hiện theo quy định của Luật Lao động; nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tên lửa đạn đạo của Iran.

Iran có 'bom hạt nhân'

GD&TĐ - Hàng thập kỷ trừng phạt và cuộc chiến tranh tàn khốc đã đẩy Iran đến chỗ có thể theo đuổi vũ khí hạt nhân và biến eo biển Hormuz thành vũ khí.

Thiếu máu do thiếu sắt thường biểu hiện bằng mệt mỏi, chóng mặt, da mặt nhợt nhạt, v.v. (Ảnh: ITN).

Người thiếu máu nên ăn gì?

GD&TĐ - Bệnh thiếu máu do thiếu sắt có thể ăn vừa phải các thực phẩm như gan động vật, thịt đỏ, cải bó xôi, mộc nhĩ, táo đỏ,...

Thầy Hiệu trưởng Lê Phú Hải trao tặng Huy chương Bạc và Giấy khen cho em Lê Võ Uyên Phương. Ảnh: NVCC

Chăm chỉ vun trồng cho ngày nở hoa

GD&TĐ - Chứng kiến sự nỗ lực của Uyên Phương - học sinh lớp 10 Trường THPT Đa Phước - tôi càng thêm tin rằng chỉ cần bỏ công ra chăm bón rồi sẽ có ngày hoa bung nở rực rỡ.