Mở lớp luyện thi trường y cho nhân viên văn phòng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các trung tâm giáo dục tư nhân Hàn Quốc đã mở rộng số lượng lớp học dành cho những thí sinh muốn đăng ký vào trường y.

Bác sĩ Hàn Quốc biểu tình nhằm phản đối chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.
Bác sĩ Hàn Quốc biểu tình nhằm phản đối chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.

Đáng chú ý là mô hình lớp học ban đêm dành cho nhân viên văn phòng muốn chuyển nghề.

Mega Study, một trong những trung tâm giáo dục tư nhân lớn nhất Hàn Quốc thông tin, từ ngày 18/3 trung tâm sẽ tổ chức lớp học ban đêm để luyện thi vào trường y. Theo khảo sát của Mega Study, số người đăng ký trải dài từ học sinh phổ thông đến nhân viên văn phòng dưới 30 tuổi. Nhiều người đã tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng và làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mega Study là trung tâm đầu tiên mở lớp học dành riêng cho nhân viên văn phòng. Nhiều trung tâm khác đang có động thái tương tự. Etoos, một trung tâm dạy thêm tư nhân nổi tiếng khác, đã đăng các bài quảng cáo có nội dung như: “Xin chúc mừng số lượng tuyển sinh tăng vọt”, “Vào trường y thật dễ dàng! Nhân viên văn phòng cũng nên thử sức!”.

Báo cáo gần đây của nền tảng tìm kiếm việc làm Blind Hire chỉ ra bác sĩ là nghề được trả lương cao nhất với mức trung bình hàng năm là 250 triệu won. Mức thu nhập này vượt xa lương của luật sư, được xếp thứ 2 với mức trung bình là 100 triệu won.

Động thái của các trung tâm dạy thêm tư nhân nhằm hưởng ứng kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y thêm 2.000 suất từ giới hạn trước đó là 3.058. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối gay gắt của các bác sĩ thực tập, bác sĩ nội trú, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ