Mô hình Trạm Y tế gắn với học đường: Để học sinh trở lại trường an toàn, phụ huynh yên tâm

GD&TĐ -Qua hơn 1 năm triển khai tổ chức hệ thống Trạm Y tế cấp xã gắn với y tế học đường tại các cơ sở giáo dục ở Bắc Ninh, Đề án đã góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh an toàn khi đến trường khi dịch phức tạp...

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám thực hiện 5K khi đến trường.
Học sinh Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám thực hiện 5K khi đến trường.

“Lá chắn” bảo vệ từ vắc-xin

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh có 513 cơ sở giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT). Vì dịch bệnh Covid-19, hiện có khoảng 20 trường phải chuyển sang dạy và học trực tuyến…

Tính đến sáng 9/2, trong tổng số 25.017 cán bộ, giáo viên và người lao động của ngành Giáo dục Bắc Ninh đã có 97,63% được tiêm mũi 1; 94,31%  hoàn thành tiêm mũi 2 và 76,94% cán bộ, giáo viên tiêm đủ 3 mũi vắc-xin phòng dịch Covid-19.

Cùng với giáo viên, với 112.091 trẻ là học sinh trên địa bàn tỉnh, Sở đã triển khai công tác tiêm vắc-xin cho học sinh (từ 12 đến 17 tuổi) với tỉ lệ cao. Theo đó, số học sinh được tiêm mũi 1 là 110.352 em, đạt 98,45%; mũi 2 là 106.409 học sinh, đạt 94,93%.

Đặc biệt, có 105 học sinh đủ 18 tuổi được Sở tổ chức, chỉ đạo tiêm mũi thứ 3, tương đương với 0,49%.

Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cũng cho biết, kế hoạch tiêm vắc-xin cho trẻ từ 5 - 11 tuổi, hiện chưa triển khai và đang chờ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, địa phương đã lập danh sách dự kiến và có thể triển khai ngay sau khi được giao nhiệm vụ chính thức từ Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh.

Nói về “lá chắn” bảo vệ của vắc-xin, cô Vũ Thị Mỹ Hạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám (thành phố Bắc Ninh) cho biết, cùng với thực hiện nghiêm theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành y tế và cơ quan chức năng địa phương thì tiêm vắc-xin là rất cần thiết.

Theo cô Hạnh, học sinh bậc THCS (trừ lớp 6) đã hoàn thành tiêm mũi 2 vắc-xin phòng dịch Covid-19 đạt hơn 96%.

Với cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động tại Nhà trường đã hoàn thành tiêm mũi 2 vắc-xin ngừa Covid-19 và mũi 3 đối với người đủ thời gian tiêm theo quy định.   “Mong tiêm vắc-xin sớm cho học sinh tiểu học và học sinh lớp 6. Việc tiêm vắc-xin cho học sinh là lập thêm lá chắn an toàn khi học sinh đến trường...”, cô Hạnh nhấn mạnh.

Năm học 2021 - 2022, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám với 1.757 học sinh, 43 lớp của cả hai cấp học, nhà trường tổ chức dạy học thực hiện nghiên giãn cách bằng việc chia ca các khối lớp.

“Thầy cô và học sinh duy trì 5K phòng dịch, tổ chức song song dạy học trực tiếp và trực tuyến (đối         với học sinh liên quan đến dịch Covid-19)...”, cô Hạnh thông tin.

Ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh thông tin với Báo GD&TĐ.
Ông Nguyễn Bá Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh thông tin với Báo GD&TĐ.

Y tế chuyên trách

“Để học sinh đến trường an toàn, ngành Giáo dục tổ chức nhiều buổi tập huấn, diễn tập phòng chống dịch có sự hỗ trợ từ ngành y tế… Đến nay, với tinh thần thích ứng linh hoạt theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động mời Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, cho tất cả giáo viên của các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đảm bảo an toàn cho thầy cô và học sinh khi đến trường…” - ông Nguyễn Văn Giáp - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế Bắc Ninh).

Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến trường, Sở Y tế tỉnh Bắc ninh đã giao các đơn vị, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế trực tiếp quản lý, phụ trách công tác phòng, chống dịch tại trường học.

Theo đó, các trường: Mầm non, Tiểu học và THCS sẽ do các Trạm Y tế xã quản lý, theo dõi trực tiếp. Mỗi trường sẽ có 1 cán bộ y tế phụ trách đảm bảo công tác y tế trường học chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Đối với các trường THPT, Sở Y tế giao cho các Trung tâm Y tế cấp huyện quản lý, phụ trách.

Trước đó (18/4/2019) UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt đề án nâng cao năng lực hoạt động mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025. Đề án sẽ củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân lực y tế cơ sở. Trong đó, có lực lượng y tế học đường.

Cụ thể, Sở Y tế phối hợp với Sở GD&ĐT và các Sở, ngành liên quan xây dựng đề án tổ chức hệ thống Trạm Y tế xã gắn với y tế học đường. Triển khai đề án, có việc ký hợp đồng giữa Trạm Y tế cấp xã với các cơ sở Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT để chăm sóc sức khỏe học sinh.

Ông Nguyễn Bá Quý -  Phó Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, ngay từ năm 2021, Bắc Ninh đã triển khai giao y tế học đường về ngành y tế phụ trách, quản lý. Chủ trương thực hiện nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch trong học đường với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cao…

Bên cạnh đó, cũng đảm bảo việc tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo PCD địa phương. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho học sinh và nhà trường.

Lãnh đạo Sở Y tế Bắc Ninh đánh giá, các cán bộ y tế cấp cơ sở của địa phương không chỉ khi dịch bùng phát mà trước đó cũng rất khó khăn và vất vả. Đặc biệt, khi dịch bệnh bùng phát, ngoài việc thiếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các Trung tâm, Trạm Y tế cấp xã còn thiếu về nhân lực.

Vì vậy, Sở Y tế cũng đã đưa kế hoạch vào tuyển dụng thêm. Cùng với đó, ngay sau khi củng cố và bổ sung nhân lực, công tác đào tạo cũng sẽ được triển khai theo kế hoạch đã được xây dựng trước đó.

“Năm 2021, mặc dù đã đưa ra nhiều chính sách thu hút nhân tài nhưng ngành y tế Bắc Ninh cũng mới chỉ tuyển được 314 cán bộ y tế. Hiện tại, Sở cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo chế độ cho các bộ y tế tuyến xã với việc được hưởng chế độ 100%...”, ông Nguyễn Bá Quý thông tin.

Ông Nguyễn Văn Giáp - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế Bắc Ninh) đánh giá, y tế trường học được chuyển về ngành y tế quản lý không chỉ nâng cao chuyên môn còn phát huy tối đa vai trò của Trạm Y tế cấp xã.

“Y tế học đường được tiếp xúc với đội ngũ chuyên môn của Trạm Y tế, Phòng Y tế sẽ bổ sung thêm kiến thức chuyên môn về chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và học sinh nói riêng.

Đặc biệt có điều kiện va chạm với công tác chuyên môn, kiến thức thực tế đa dạng hơn trong môi trường Trạm Y tế. Tuy nhiên, cần phát huy tốt việc kết hợp giữa Trạm với nhà trường…”, ông Giáp bày tỏ.

Ông Giáp nhấn mạnh, vai trò Trạm Y tế có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Tuy cán bộ y tế học đường chuyển về Trạm Y tế quản lý nhưng mối quan hệ giữa Trạm và nhà trường là chặt chẽ qua hợp đồng trách nhiệm đảm bảo công tác y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.