Mô hình 'Đại học xanh' lan tỏa những giá trị tốt đẹp

GD&TĐ - Mô hình “Đại học xanh” tại Việt Nam hướng tới việc thúc đẩy phát triển bền vững giáo dục và người học.

Sinh viên hào hứng với những hoạt động "xanh". Ảnh: Thùy Linh.
Sinh viên hào hứng với những hoạt động "xanh". Ảnh: Thùy Linh.

Theo đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) vừa tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Đại học xanh giai đoạn 2019 - 2024.

Chương trình được triển khai từ tháng 5/2019, theo 3 giai đoạn: Nhận thức xanh (2018-2022), Hành động xanh (2022-2026) và Văn hóa xanh (2026-2030) với mục tiêu nâng cao nhận thức và phát triển môi trường học đường, xây dựng lối sống văn minh, góp phần giáo dục định hướng cho người học.

GS. TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, với phương châm "trồng cây gây văn hóa", các hoạt động trong khuôn khổ chương trình là phương thức để tập thể sư phạm nhà trường lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hình thành văn hóa của người nhân văn, từ đó lan tỏa ra toàn xã hội.

ln244473-min.jpg
GS. TS Ngô Thị Phương Lan trao bằng khen cho các cá nhân có đóng góp nổi bật. Ảnh: NTCC.

"Mỗi người từ mỗi lứa tuổi khác nhau sẽ đóng góp giá trị về sự phát triển bền vững của môi trường. Môi trường đại học không chỉ là nơi trao truyền kiến thức mà còn trao truyền những giá trị, góp phần hình thành nên những phẩm cách của người học. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và đặc biệt là của các thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp tục dẫn dắt xã hội trong tương lai", GS Lan nhấn mạnh.

Chia sẻ những kết quả đạt được, TS Phạm Thanh Duy - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp cho biết, chương trình Đại học Xanh đã được triển khai sâu rộng, có giải pháp và kế hoạch rõ ràng.

ln244131-min.jpg
TS Phạm Thanh Duy - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp báo cáo các hoạt động trong những năm tới. Ảnh: NTCC.

Những hoạt động nổi bật như chương trình "Người Nhân Văn xây dựng Đại học xanh" thu hút nhiều viên chức, người lao động và người học tham gia hoạt động tái tạo cảnh quan khuôn viên trường, sử dụng các sản phẩm có thể tái sử dụng như ly thủy tinh, túi vải; nghiệm thu các công trình mới như công viên Hồ Ánh Dương được khánh thành vào tháng 11/2022, tạo không gian xanh cho sinh viên.

Đồng thời, lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 do UBND TPHCM tổ chức, diễn ra tại cơ sở Thủ Đức, góp phần mang lại nơi học tập và làm việc lý tưởng cho sinh viên và cán bộ, giảng viên.

img-6069.jpg
Quyển sổ tay do chính sinh viên của trường biên soạn, cùng sự cố vấn của thầy cô và các chuyên gia phát triển bền vững. Ảnh: Thùy Linh.

Trong dịp này, La Bàn Xanh – sổ tay hướng dẫn thực hành lối sống bền vững cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) được xuất bản.

Sổ tay giới thiệu các mục tiêu phát triển bền vững, hướng dẫn sinh viên thực hành lối sống xanh trong sinh hoạt hàng ngày như việc giảm thiểu rác thải, sử dụng năng lượng hiệu quả và khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

Bình luận

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trung úy Đỗ Văn Linh giảng dạy cho hàng nghìn học sinh trên cả nước. Ảnh: NCCC

Lớp học 0 đồng của Trung úy Công an

GD&TĐ - Với trên 250 nghìn người theo dõi, gần 3 triệu người truy cập mỗi tháng, Fanpage “Ôn thi cùng Linhteacher99” trở thành lớp học online môn Văn miễn phí của nhiều giáo viên và học sinh trong cả nước.

Minh họa/INT

Môi trường số an toàn

GD&TĐ - “Bình dân học vụ số” phải là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là mệnh lệnh của trái tim, là tư duy thông minh của khối óc, hành động quyết liệt của mỗi người dân...