Mở bán vé trận Thái Lan gặp Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 khi nào?

GD&TĐ -  LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ chính thức bán vé xem trận Thái Lan gặp Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 qua kênh online từ ngày 19/8.

Tuyển Việt Nam sắp tái đấu Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.
Tuyển Việt Nam sắp tái đấu Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể theo thông báo của FAT, từ 10h ngày 19/8, BTC sẽ chính thức bán vé trận lượt đi tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Thammasat (Bangkok) ngày 5/9 tới.

Theo quy định của FIFA, số lượng vé xem dành cho CĐV Việt Nam khoảng hơn 2.200 chiếc. Để mua vé qua kênh online, người mua phải có hộ chiếu, mỗi lệnh đặt mua được tối đa 4 vé.

Thông báo của BTC cho biết, việc đặt mua online chỉ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Thái Lan. Người mua phải chịu thêm mức phí 3% khi thanh toán bằng thẻ tín dụng. Việc bán vé được tiến hành tới ngày 26/8. Người đặt mua thành công có thể đến nhận vé tại sân từ 12h ngày 5/9, tức ngày diễn ra trận đấu.

Trong những ngày qua, CĐV Thái Lan đã lên cơn sốt vé xem trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Ở đợt mở bán hôm 11/8, gần 10.000 vé trận đấu đã được bán hết chỉ trong 15 phút. Giá vé cho CĐV Thái Lan gồm 3 mệnh giá: 200 bath, 350 bath và 500 bath. Trong khi đó vé cho CĐV Việt Nam chỉ có 1 mệnh giá 650 bath (khoảng 500.000 đồng).

Để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào ngày 25/8 tới. HLV Park Hang Seo sẽ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với người Thái.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.