Miss Universe 2022 thay đổi format, Ngọc Châu có ‘rộng cửa’ bước tiếp?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều fan hâm mộ đang đồng lòng kêu gọi vote cho Ngọc Châu để cô có được tấm vé an toàn tại Miss Universe 2022.

Miss Universe 2022 được đăng cai tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Chung kết sẽ diễn ra vào ngày 14/1/2023, theo giờ địa phương.

Cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh này đã có chủ mới là tỷ phú người Thái Lan - Anne Jakkaphong Jakrajutatip. Do đó, cuộc thi năm nay có thể có một số thay đổi về format hoặc cách thức tổ chức, trao giải. Cô gái chiến thắng sẽ được nhận vương miện danh giá từ hoa hậu đương nhiệm người Ấn Độ - Harnaaz Sandhu.

Ngọc Châu đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe 2022.

Ngọc Châu đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Universe 2022.

Mới đây, thông tin mới về format trong đêm chung kết Miss Universe 2022 đã khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng, đặc biệt là các fan hâm mộ sắc đẹp tại quê nhà.

Theo Miss Universe Uruguay tiết lộ trong buổi diễn tập gần đây, ban tổ chức chỉ gọi tên 16 thí sinh. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc thi năm nay sẽ chọn 15 thí sinh xuất sắc nhất và một thí sinh còn lại sẽ được bình chọn bởi khán giả.

Điều này khiến người hâm mộ tại Việt Nam không khỏi lo lắng bởi nếu như ban tổ chức chỉ chọn Top 16 thì cơ hội để Ngọc Châu bước tiếp sẽ càng hẹp cửa hơn.

Hiện tại, nhiều fan hâm mộ đang đồng lòng kêu gọi vote cho Ngọc Châu để cô có được tấm vé an toàn tại Miss Universe 2022.

Miss Universe 2022 thay đổi format, liệu Ngọc Châu có 'hẹp cửa' bước tiếp?

Miss Universe 2022 thay đổi format, liệu Ngọc Châu có 'hẹp cửa' bước tiếp?

Trước đó, trong buổi giao lưu với truyền thông, nữ tỷ phú Anne Jakkaphong Jakrajutatip, người Thái Lan, đồng thời là chủ sở hữu mới của Miss Universe đã có chia sẻ gây chú ý về format mùa giải 2022.

Theo bà Anne, Miss Universe 2022 sẽ có sự thay đổi lớn về format. Cuộc thi sẽ có top 7 ứng xử và 1 người chiến thắng, không có Á hậu. Số 7 và số 1 nói trên cũng nhằm kỷ niệm mùa giải thứ 71 của Miss Universe.

Như vậy, Miss Universe 2022 sẽ không chọn Top 5 như thường lệ, các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2 cũng không còn.

Tỷ phú Anne Jakkaphong Jakrajutatip cũng đã hé lộ về chiếc vương miện Miss Universe 2022 có mức giá 200 triệu baht, tương đương hơn 130 tỷ đồng.

Đây cũng chính là chiếc vương miện có giá trị cao kỷ lục trong lịch sử Miss Universe nói riêng và các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới nói chung.

Hiện hành trình hiện thực hóa giấc mơ hoàn vũ của Ngọc Châu tại Miss Universe 2022 vẫn luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của công chúng.

Với phong độ hiện tại của cô, nhiều người hy vọng Ngọc Châu sẽ đạt được thành tích tốt tại đấu trường nhan sắc này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ