Miền Trung: Trường học chủ động ứng phó bão số 9 theo phương châm "4 tại chỗ"

GD&TĐ - Sở GD&ĐT các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 9 đã yêu cầu các đơn vị, trường học chủ động ứng phó với bão theo phương châm "4 tại chỗ"; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người.

Trường THCS Nguyễn Tri Phương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chèn bao cát trên mái các phòng học trước khi bão vào.
Trường THCS Nguyễn Tri Phương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chèn bao cát trên mái các phòng học trước khi bão vào.

Ông Nguyễn Xuân Trang - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Bình Đinh cho biết: "Trên địa bàn tỉnh hiện nay lượng mưa nhỏ, chưa có vùng nào bị ngập lụt hoặc ảnh hưởng gì nên dự kiến ngày 20/12, học sinh vẫn đến trường bình thường". 

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT Bình Định đã yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT và đơn vị trực thuộc, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên rà soát, chủ động ứng phó với bão số 9. 

Các trường học ở khu vực miền Trung đều chằng chống, gia cố hệ thống cửa để đảm bảo kín gió.
Các trường học ở khu vực miền Trung đều chằng chống, gia cố hệ thống cửa để đảm bảo kín gió.

Theo đó, các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão số 9 để chủ động ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Chú trọng việc gia cố công trình, đặc biệt là chằng chống tường bao, mái, đóng và cài chốt cửa sổ, cửa ra vào các phòng học, tránh bị tốc mái, tung cửa khi bão đổ bộ.

Giữ mối liên hệ thường xuyên với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của ngành Giáo dục và của địa phương; nhờ lực lượng cứu hộ địa phương hỗ trợ khi cần thiết. 

Các cơ sở căn cứ vào thông tin cảnh báo, dự báo, diễn biến của bão số 9 và tình hình thực tế mưa lũ tại địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban tại đơn vị 24/24h để phòng, chống lụt bão.

Hiện Quảng Ngãi vẫn triển khai học trực tuyến, Sở GD&ĐT đã lưu ý các đơn vị, trường học, ngoài có phương án chồng chắn, bảo vệ an toàn tài sản thì cần phải lưu ý vấn đề an toàn điện cho học sinh và giáo viên khi dạy - học trực tuyến. 

Trường THCS Nguyễn Tri Phương (huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng) chằng chống cây xanh để tránh ngã đổ .
Trường THCS Nguyễn Tri Phương (huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng) chằng chống cây xanh để tránh ngã đổ .

Thầy Huỳnh Văn Long - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Sơn (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết: Để ứng phó với bão số 9, cán bộ, giáo viên nhà trường đã dành một ngày thực hiện chằng chống, gia cố cửa... Đối với các thiết bị máy tính, máy chiếu... nhà trường đã di chuyển khỏi các phòng học sát mái, bọc túi ni lon và phủ bạt để tránh bị mưa ướt. Hồ sơ, sổ sách cũng được nhà trường di chuyển lên vị trí an toàn.

"Gió ở Lý Sơn hiện nay mới chỉ ở cấp 7 - 8 nên các phương án bảo vệ tài sản của nhà trường vẫn đủ để bảo an toàn cho cơ sở vật chất", thầy Long thông tin. 

Các trường học ven biển ở Đà Nẵng, Quảng Nam cũng đã chủ động gia cố hệ thống cửa, chèn bao cát để tránh bị tốc mái. Nhiều trường đã tiến hành cắt tỉa cành cây, chằng chống những cây có nguy cơ gãy đổ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.