Bão số 9 diễn biến bất thường, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định gấp rút ứng phó

GD&TĐ - Trước diễn biến thất thường của cơn bão số 9, nhiều địa phương tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định đã gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó.

Hình ảnh vệ tinh cơn bão số 9.

Hình ảnh vệ tinh cơn bão số 9.

Bão số 9 tiến sát đất liền gây sóng to, gió giật

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, vào hồi 16h ngày 19/12, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi-Bình Định khoảng 180km về phía Đông, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16h ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 -11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 21/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 -15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của bão số 9, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông: cấp 3

Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 10 -11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 -13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 8,0-10,0m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; riêng vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế - Phú Yên có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội; ở vùng biển ven bờ (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 2,0-5,0m; biển động dữ dội.  

Dự báo, tối và đêm nay (19/12), trên đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và các sở, ngành kiểm tra tàu cá neo đậu tránh trú bão ở Cảng cá Tam Quan. Ảnh: Báo Bình Định.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và các sở, ngành kiểm tra tàu cá neo đậu tránh trú bão ở Cảng cá Tam Quan. Ảnh: Báo Bình Định.

Gấp rút triển khai phương án ứng phó với bão số 9

Tại thành phố Đà Nẵng: Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, sáng 19/12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng có Công điện số 16/CĐ-PCTT đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện chủ động đối phó với bão số 9, sóng lớn, nước dâng do bão và mưa lớn.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống bão, gió mạnh, lũ, lũ quét và sạt lở đất; rà soát các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, đặc biệt chú ý nhân dân sống tại ven sông Yên, Túy Loan, Cu Đê, khu vực đồi núi huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà, quận Liên Chiểu... và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán nhân dân.

Các địa phương tổ chức chằng chống nhà cửa bảo đảm an toàn với gió, bão; kiên quyết ngăn chặn người dân và phương tiện không có nhiệm vụ phòng, chống thiên tai đi lại, đánh bắt cá trên sông, vùng trũng thấp, ngập lũ, qua ngầm, cầu tràn, rừng, núi và các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Triển khai lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối khi có nước chảy xiết; tổ chức neo, đậu và quản lý người, phương tiện trên biển, trên sông an toàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tại tỉnh Quảng Ngãi: Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân ở các địa phương ven biển của tỉnh trước cơn bão số 9, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã triển khai trên 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, cảnh báo thiên tai cho ngư dân; hỗ trợ ngư dân neo cột tàu thuyền đúng quy định. 

Tại cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cùng lực lượng dân quân tổ chức giúp ngư dân chằng buộc tàu thuyền để tránh va đập và neo buộc ngư lưới cụ cho gần 1.300 phương tiện thuộc phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu đã vào bến trú bão. Đơn vị cũng giúp người dân nuôi trồng thủy sản đưa lồng bè vào khu vực an toàn. 

Thông qua các phương tiện liên lạc hiện có, BĐBP Quảng Ngãi đã kêu gọi 5.400 phương tiện/33.657 ngư dân vào bờ tránh trú bão số 9. Phối hợp với ban quản lý các cảng cá, vũng neo trú tàu thuyền tuyên truyền, hướng dẫn, sắp xếp vị trí cho ngư dân đưa phương tiện vào neo đậu an toàn và chủ động rời tàu khi có sóng to, gió lớn. 

Tại tỉnh Quảng Nam: Do ảnh hưởng của không khí lạnh và bão số 9, tại đảo Cù Lao Chàm và toàn bờ biển Hội An (Quảng Nam) xuất hiện sóng lớn và gió giật mạnh.

Đối với xã đảo Tân Hiệp, Hội An cơ quan chức năng đã chỉ đạo địa phương chủ động rà soát, nhất là ở thôn Bãi Hương. Phương án sơ tán các hộ sát bờ biển, sát chân núi ở nhà tạm, nhà trệt vào khu vực an toàn sẽ được thực hiện xong trong chiều nay 19/12. Tùy theo diễn biến thực tế của bão số 9 thì số lượng hộ phải di dời sẽ được quyết định với từng cấp độ cụ thể.

Tại tỉnh Bình Định: Trong ngày và đêm 19/12, trên khu vực đất liền của tỉnh gồm những khu vực các huyện vùng núi: An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; các khu vực các huyện ven biển gồm các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát, thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn và TP Quy Nhơn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Cùng thời gian trên, khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Riêng tại thị xã Hoài Nhơn hiện có hơn 1.800 tàu cá đang neo đậu, tránh bão tại cảng cá Tam Quan. Lãnh đạo thị xã yêu cầu Ban Quản lý cảng cá Tam Quan, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và Phòng Kinh tế phối hợp triển khai các công tác ứng phó, khẩn trương rà soát tất cả tàu thuyền còn hoạt động trên biển và có biện pháp kêu gọi, hướng dẫn để ngư dân nhanh chóng vào nơi tránh trú an toàn. Cấm tất cả tàu thuyền đánh bắt ven bờ. Đồng thời phân công lực lượng trực 24/24 sẵng sàng thực hiện nhiệm vụ.

Tỉnh Bình Định yêu cầu chủ các phương tiện phải tuyệt đối chấp hành chỉ đạo của Ban Quản lý cảng cá, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và chính quyền địa phương trong thời gian neo đậu, tránh trú bão. Phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra khi bão đổ bộ vào.

Lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) yêu cầu chính quyền địa phương sớm sơ tán, di dời người già, neo đơn và người dân sống ở các khu vực trọng điểm, xung yếu đến nơi an toàn trước chiều ngày 19/12. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân gia cố, chằng chống nhà cửa và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.