Miễn học phí cho trẻ MN 5 tuổi đến THCS diện cận nghèo

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Ninh Thuận tiếp tục kiến nghị bổ sung đối tượng là học sinh thuộc diện hộ cận nghèo được hỗ trợ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Cử tri cho rằng, thực tế điều kiện kinh tế của những hộ cận nghèo còn rất khó khăn nên cần phải được quan tâm, hỗ trợ.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Hiện, học sinh có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo được hưởng chính sách giảm 50% học phí theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Luật Giáo dục 2019 quy định, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí. Trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định trên và học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Như vậy, về cơ bản học sinh thuộc hộ cận nghèo từ trẻ em mầm non 5 tuổi đến học sinh THCS đã và sẽ được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định. Với học sinh THPT thuộc hộ cận nghèo, Bộ GD&ĐT ghi nhận ý kiến đại biểu, sẽ tiếp tục nghiên cứu để đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giảm căng thẳng không phải là trốn tránh hiện thực, mà là để đối mặt với cuộc sống tốt hơn. (Ảnh: ITN).

6 điều cần làm để giảm áp lực tuổi trung niên

GD&TĐ - Bước vào tuổi trung niên, công việc, gia đình, các mối quan hệ xã hội... khiến chúng ta không kịp thở. Nhưng cuộc sống không chỉ có bận rộn và lo lắng, chúng ta cũng cần học cách xả stress, tìm lại sự thư giãn.

Khi lịch sử chạm tới trái tim học sinh

Khi lịch sử chạm tới trái tim học sinh

GD&TĐ - Thay vì truyền đạt kiến thức trên lớp, nhiều cơ sở giáo dục đã và đang đưa lịch sử đến gần người học bằng những hoạt động trực quan, giàu cảm xúc.