Messi vắng mặt trong Top 5 chân chuyền hay nhất châu Âu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo thống kê mới nhất, Messi bất ngờ nằm ngoài top 5 chân chuyền hay nhất châu Âu.

Messi vắng mặt trong Top 5 chân chuyền châu Âu 2022.
Messi vắng mặt trong Top 5 chân chuyền châu Âu 2022.

2022 là một năm vô cùng thành công của siêu sao Messi với chức vô địch World Cup sau hàng thập kỷ chờ đợi. Tại đấu trường Ligue 1, M10 cũng đang có những màn thể hiện ấn tượng trong màu áo PSG.

FIFA mới đây đã công bố Messi chính là Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Siêu tiền đạo người Argentina cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2022.

Dẫu vậy, Messi bất ngờ không nằm trong Top 5 chân chuyền bóng hay nhất châu Âu. Cụ thể, lần lượt Toni Kroos, Joshua Kimmich, Luka Modric, Kevin De Bruyne và Martin Odegaard là những người được Whoscored điền tên vào danh sách này.

Top 5 cầu thủ xuất sắc nhất được lựa chọn dựa trên thông số về những đường chuyền quyết định, dẫn đến bàn thắng (key-pass) và không hề có sự xuất hiện của Messi hay Ronaldo cũng như Mbappe.

Sau chiếc cúp vô địch World Cup, Messi đang hướng tới chức vô địch Ligue 1 cũng như Champions League cùng PSG.

Cũng liên quan tới tiền đạo của Argentina, nhiều người hâm mộ bóng đá trên thế giới đang rất kỳ vọng Messi sẽ tham dự World Cup 2026 ở Bắc Mỹ tới.

Tuy nhiên, nhà báo Alejandro Moreno của ESPN FC không tin rằng Messi sẽ có thể xuất hiện tại World Cup 2026. Nếu có thể tham dự, đây sẽ là thất bại của cá nhân anh và đội tuyển Argentina.

"Argentina vừa mới vô địch World Cup, do đó hẳn mọi người đều đang cảm thấy rất tuyệt vời. Khoảnh khắc này đương nhiên có thể lặp lại sau 4 năm nữa. Tuy nhiên trước đó, họ phải trải qua hàng loạt trận đấu khác tại vòng loại World Cup cũng như Copa America.

Đến một lúc nào đó, mọi thứ trở nên khó khăn và Argentina lại tiếp tục nghĩ về Messi. Tuy vậy, tôi không nghĩ người hâm mộ có thể thấy anh ấy tại World Cup 2026. Và nếu chúng ta thực sự thấy điều này, đó là vì Argentina không thể tìm ra cách chiến thắng khi không có Messi. Đó là một thất bại của họ.

Khi ấy, nó giống như một cuộc trưng cầu dân ý hơn. Argentina lại phải phụ thuộc vào Messi, đương nhiên tôi không mong điều đó xảy ra", nhà báo Alejandro Moreno nêu quan điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ