Messi và Mbappe ghi bàn không hợp lệ trong trận chung kết World Cup 2022?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cổ động viên đòi tước các bàn thắng của bộ đôi siêu sao Lionel Messi và Kylian Mbappe trong trận chung kết World Cup 2022.

Messi và Mbappe ghi bàn không hợp lệ trong trận chung kết World Cup 2022?

Argentina và Pháp đã cống hiến cho giới mộ điệu một trận chung kết World Cup hay nhất lịch sử diễn ra trên sân Lusail của Qatar.

Đại diện Nam Mỹ dẫn trước đại diện châu Âu 2-0 nhờ bàn thắng trên chấm 11m của Messi ở phút 23 và Angel Di Maria nhân đôi cách biệt ở phút 36.

Pháp chơi hoàn toàn lép vế và gần như không tạo ra bất cứ cơ hội nào cho tới khi Kylian Mbappe ghi liền 2 bàn ở phút 80, 81 để quân bình tỷ số 2-2.

Nhiều cơ hội khác được 2 đội tạo ra trong thời gian chính thức còn lại nhưng không bên nào tận dụng thành công, buộc họ phải kéo nhau vào hiệp phụ.

Messi tiếp tục giúp Argentina vượt lên ở phút 108 nhưng chừng 10 phút sau Mbappe hoàn tất cú hat-trick gỡ hòa 3-3. Dường như không muốn giải quyết thắng - thua trên loạt luân lưu cân não nên 2 đội tiếp tục đẩy cao đội hình uy hiếp khung thành của nhau.

Tưởng chừng như bàn thắng có thể đến bất cứ khi nào nhưng sự thiếu may mắn từ phía đối thủ, hoặc sự xuất sắc khó tin từ phía thủ môn đối phương khiến không có thêm bàn thắng được ghi.

Hòa 3-3 sau hai hiệp phụ buộc Pháp và Argentina phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi và Argentina may mắn giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Dù chiếc cúp vàng danh giá đã được trao cho đội bóng đến đến từ xứ sở điệu Tango nhưng dư âm về trận đấu vẫn đang diễn ra sôi sục.

Đáng chú ý, đông đảo cổ động viên đang lên tiếng đòi FIFA tước bàn thắng ở phút 108 của Messi và bàn quân bình tỷ số 3-3 ở phút 117 hiệp phụ của Mbappe.

Nguyên do bởi các cổ động viên phát hiện thời điểm Messi chưa đưa được bóng vào lưới thủ môn Hugo Lloris, lúc này trên sân có 13 cầu thủ bên phía Argentina.

Minh chứng cho yêu cầu của mình, cổ động viên đã đưa ra bằng chứng là bức ảnh có 2 cầu thủ dự bị Argentina đã bước vào vạch đường biên ngang sân bóng. Dường như 2 cầu thủ này nhảy vào sân để mừng bàn thắng của Messi nhưng có điều… hơi vội!

Messi ăn mừng bàn thắng thứ hai của anh ở phút 108.

Messi ăn mừng bàn thắng thứ hai của anh ở phút 108.

Cổ động viên cho rằng bàn thắng của Messi không hợp lệ khi có 13 cầu thủ Argentina trong sân.

Cổ động viên cho rằng bàn thắng của Messi không hợp lệ khi có 13 cầu thủ Argentina trong sân.

“Rõ ràng đã có 13 cầu thủ Argentina trong sân thời điểm Messi chưa đưa được bóng vào lưới Pháp” - một cổ động viên viết và đề xuất: “Điều đó là phạm luật, đề nghị FIFA tước bàn thắng của Messi và tổ chức cho 2 đội đá lại trận chung kết” .

Tương tự, một nhóm cổ động viên khác cũng đòi FIFA tước bàn thắng hoàn tất cú hat-trick của Kylian Mbappe ở phút 117 trên chấm phạt đền, để quân bình tỷ số 3-3 cho tuyển Pháp.

Nhóm này đã cung cấp hình ảnh ‘xác thực’, cho rằng trước khi tiền đạo 23 tuổi sút bóng vào tay Gonzalo Montiel trong vòng cấm và Pháp được hưởng 11m thì cầu thủ Upamecano đã để bóng chạm tay.

Bóng chạm tay Upamecano trước khi Pháp được hưởng quả phạt đền ở phút 117.

Bóng chạm tay Upamecano trước khi Pháp được hưởng quả phạt đền ở phút 117.

Giới mộ điệu đòi tước bàn thắng ấn định cú hat-trick của Mbappe.

Giới mộ điệu đòi tước bàn thắng ấn định cú hat-trick của Mbappe.

“Nếu trọng tài bắt chính xác phải cắt còi tình huống cầu thủ Upamecano của Pháp để bóng chạm này. Khi đó, sẽ không có việc Mbappe sút trúng tay Montiel và được hưởng phạt đền” - một cổ động viên viết và đề nghị: “Đề nghị FIFA xem xét tước bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 của Mbappe cho tuyển Pháp”.

Nhiều người đòi đá lại trận chung kết World Cup 2022 dù Cúp vàng đã trao cho Messi và đồng đội.

Nhiều người đòi đá lại trận chung kết World Cup 2022 dù Cúp vàng đã trao cho Messi và đồng đội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.