Messi từ chối tới Al-Hilal

GD&TĐ - Messi bất ngờ từ chối lời chiêu mộ của Al-Hilal và cân nhắc trở lại La Liga ở mùa giải tới.

Messi bất ngờ trì hoãn tới Al-Hilal chơi bóng.
Messi bất ngờ trì hoãn tới Al-Hilal chơi bóng.

Theo báo chí châu Âu, phái đoàn của Messi đã tổ chức một cuộc họp với đại diện CLB Al-Hilal vào thứ Hai và yêu cầu hoãn việc chuyển đến Pro League dự kiến đến năm 2024.

Đại diện của Saudi Arabia tỏ ra khá thất vọng trước thông tin này và cho biết, lời đề nghị của họ vào năm tới sẽ khác với thỏa thuận trị giá 500 triệu euro mỗi năm hiện tại.

Quyết định của Messi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cha anh, ông Jorge, thừa nhận tiền đạo này rất muốn trở lại Barcelona. Trước đó, La Liga cũng đã “xuống nước” để cho phép huyền thoại của Barca trở lại giải đấu cao nhất của Tây Ban Nha.

Jorge Messi cũng thừa nhận con trai ông có thể trở lại Barca ở mùa giải tới: "Messi muốn trở lại Barca, tôi cũng muốn điều này. Chúng tôi khá tự tin, Barca rõ ràng là một lựa chọn. Các bạn sẽ sớm biết thông tin thôi", ông Jorge chia sẻ với Sports.

Trong khi đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng cho rằng, Barca chính là lựa chọn số 1 của Messi ở mùa Hè năm nay dù đội bóng này đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính.

Messi vừa chính thức đá trận cuối cùng cho PSG trong thất bại 2-3 trước Clermont hôm 4/6 trong sự lo ó của các cổ động viên có mặt trên các khán đài.

Tiền đạo người Argentina khép lại 2 mùa giải cùng PSG với 75 trận, 32 bàn thắng, 35 kiến tạo, đi kèm với đó là 2 chức vô địch Ligue 1, 1 Siêu cúp Pháp.

Messi rời Barca vào mùa hè 2021 dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết mối quan hệ tưởng chừng đổ vỡ giữa Messi và Chủ tịch Joan Laporta đã được nối liền.

Phía Barca cũng hơn một lần xác nhận muốn Messi trở lại trong mùa giải tới. HLV trưởng Barca, Xavi, cũng háo hứng tái ngộ người đồng đội cũ ở mùa giải mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhỏ biết phụ giúp việc nhà khi cha mẹ sẵn sàng… lười. Ảnh: Cao Huyền

Mẹ lười, con nên người!

GD&TĐ - Là cha mẹ, ai cũng muốn cho con những gì tốt đẹp nhất, muốn che chở, bảo bọc con. Thậm chí, có cha mẹ gần như muốn “sống hộ” con.

"Tác động tâm lý" thực sự có thể khiến con người cảm thấy tốt hơn. (Ảnh: ITN)

Khỏi bệnh nhờ… niềm tin

GD&TĐ - Trong y học, tâm lý học và đời sống có một hiện tượng kỳ diệu gọi là "hiệu ứng giả dược".