Messi ra điều kiện gia hạn hợp đồng với PSG

GD&TĐ - Theo truyền thông Pháp, Messi có thể sẽ gia hạn hợp đồng với PSG ngay sau kỳ World Cup 2022 tới tại Qatar.

Lionel Messi chưa vội gia hạn hợp đồng với PSG.
Lionel Messi chưa vội gia hạn hợp đồng với PSG.

Messi gia nhập PSG từ Barcelona mùa Hè năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau một mùa giải đầu tiên không mấy thành công, M10 đang dần lấy lại phong độ và giúp đại gia của bóng đá Pháp chiếm trọn tình cảm của các cổ động viên.

Hiện tại, Messi chỉ còn thời hạn hợp đồng với PSG tới khi mùa giải năm nay khép lại và đang nhận được sự quan tâm của một loạt "ông lớn" bóng đá châu Âu như Man City, Inter Miami và Chelsea.

Theo tờ El Nacional đưa tin mới đây, tiền đạo 35 tuổi đã có quyết định của riêng mình. Cụ thể, Messi sẽ chỉ ở lại PSG nếu anh không thể vô địch World Cup 2022 vào cuối năm nay. Thậm chí, cựu sao Barca sẽ còn tiếp tục thi đấu đỉnh cao để chờ đợi tham dự kỳ đại hội bóng đá tiếp theo vào năm 2026.

Mục tiêu số 1 của Messi đương nhiên là chức vô địch World Cup 2022 diễn ra trong khoảng nửa tháng nữa. Tuy nhiên, song song với đó, M10 cũng muốn chinh phục thêm thật nhiều chiếc UEFA Champions League trước khi giải nghệ.

Hiện tại Messi đang chấn thương, HLV Christophe Galtier có thể hy vọng Messi sẽ trở lại tập luyện vào tuần tới nhưng đây vẫn là một cú sốc cho PSG khi không có tiền đạo này ở những vòng đấu tới.

Messi đã phải ngồi ngoài trong trận hòa 0-0 của Les Parisiens trước Stade de Reims vào ngày 8/10 và trận hòa 1-1 tại UEFA Champions League trước SL Benfica 3 ngày sau đó.

Les Parisiens hy vọng sẽ có cầu thủ người Argentina trở lại trong đội hình trong trận đấu với Auxerre tại Ligue 1 vào cuối tuần tới. Với việc World Cup bắt đầu chỉ một tuần sau trận đấu, sẽ rất thú vị để xem liệu Messi có mạo hiểm để ra sân thi đấu hay không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.