Ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Chủ tịch VFF khóa IX

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 6/11, Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa IX công bố kết quả bầu Ban chấp hành mới.

Ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Chủ tịch VFF.
Ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Chủ tịch VFF.

Sáng 6/11, Đại hội IX Liên đoàn Bóng đá Bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026 đã khai mạc tại Hà Nội. 73 trong 74 tổ chức thành viên VFF bỏ phiếu, bầu ra những vị trí lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới.

HLV tuyển Việt Nam Park Hang Seo và HLV tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cũng có mặt tại sự kiện quan trọng này.

Theo đó, 100% đại biểu tại Đại hội VFF khóa IX bầu ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Chủ tịch VFF (nhiệm kỳ 2022-2026).

Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất trong những đề cử nhân sự Ban Chấp hành khóa IX ở vị trí chủ tịch. Ông đang là Quyền Chủ tịch VFF sau khi ông Lê Khánh Hải từ chức cuối năm 2021.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ VIII, ông Trần Quốc Tuấn với cương vị Phó chủ tịch thường trực đã điều hành, quán xuyến công việc ở VFF. Đây cũng là giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi đội nam U20, tuyển nữ, futsal giành vé dự World Cup, tuyển quốc gia nam vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup và tiến tới vòng loại thứ ba World Cup, đội U23 giành ngôi á quân châu Á, cùng với đó là những thành tích ấn tượng ở SEA Games, ASIAD.

Ông Trần Quốc Tuấn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành các hoạt động bóng đá trên nhiều cương vị: Ban Thi đấu của VFF (2001), Tổng Thư ký VFF (2005-2012), Ủy viên thường vụ AFC (2011-2015, 2017 đến nay), Trưởng ban Thi đấu AFC (2017 đến nay), Phó Chủ tịch VFF (2014-2022). Ông Tuấn đang là Quyền Chủ tịch VFF giai đoạn từ tháng 1/2022 đến nay.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng là lãnh đạo hiếm hoi của bóng đá Việt Nam giữ vị trí cao ở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), có mối quan hệ tốt với lãnh đạo các liên đoàn bóng đá khu vực, châu lục.

Cũng trong phiên bầu cử chiều nay, ông Trần Anh Tú đã đắc cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khoá 9 với 100% phiếu thuận. Ông Tú không gặp phải sự cạnh tranh nào khi là ứng viên duy nhất cho vị trí này.

Ông Trần Anh Tú có nhiều năm kinh nghiệm quản lý bóng đá trên các cương vị khác nhau, từ Phó Tổng Thư ký HFF (2008), Ủy viên Ban Futsal VFF (2008), Chủ tịch HFF (2012 đến nay), Ủy viên BCH VFF (2014 đến nay), Trưởng Ban Futsal VFF (2014 đến nay), Ủy viên Thường trực BCH VFF (2014 đến nay), Chủ tịch HĐQT Công ty VPF (2017 đến nay), Tổng Giám đốc Công ty VPF (2017-2020), Ủy viên Ban Futsal và Bóng đá Bãi biển LĐBĐ châu Á (2019 đến nay).

Nhờ vào công tác vận động tài trợ của khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022) đạt kết quả tốt, trong đó thương hiệu ĐTQG chiếm tỷ trọng cao, nguồn thu trong giai đoạn năm 2018 đến tháng 10/2022 của VFF đạt trên 1000 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ