Messi nói gì sau khi đá hỏng phạt đền trận gặp Ba Lan?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lionel Messi đã có những chia sẻ sau pha đá hỏng phạt đền trong trận Argentina thắng Ba Lan ở lượt cuối bảng C World Cup 2022.

Argentina vừa đánh bại Ba Lan 2-0 để ghi tên mình vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng C. Các bàn thắng của đại diện Nam Mỹ được ghi do công của Alexis MacAllister và Julian Alvarez đều ở hiệp hai.

Đội nhà đã hoàn thành mục tiêu đi tiếp sau trận đấu hôm 1/12 nhưng cá nhân Lionel Messi tiếc nuối và tự trách bản thân đã đá hỏng phạt đền ở phút 37.

"Tôi tức giận vì đá hỏng quả phạt đền" - Messi chia sẻ sau trận: "May thay, toàn đội đã phản ứng mạnh mẽ sau sai lầm của tôi. Chúng tôi biết rằng một khi bàn đầu tiên được ghi, trận đấu sẽ thay đổi và Ba Lan sẽ phải chơi cởi mở hơn".

Messi tự trách bản thân khi đá hỏng 11m trong trận gặp Ba Lan.

Messi tự trách bản thân khi đá hỏng 11m trong trận gặp Ba Lan.

Cùng đó, thủ quân Argentina cũng nói rằng thắng Mexico ở lượt trước đã giúp toàn đội giảm bớt sức ép và có tinh thần thoải mái hơn để hoàn thành mục tiêu chiến thắng Ba Lan.

Pha hỏng ăn ở tình huống đối mặt trước thủ thành Wojciech Szczesny cũng khiến Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup có tới 2 lần bị thủ môn đối phương cản phá phạt đền. Lần đầu, Messi hỏng ăn khi đá 11m trong trận Argentina hòa 1-1 Iceland tại World Cup 2018.

Tổng cộng, tiền đạo 35 tuổi đã thực hiện 3 quả phạt đền tại các kỳ World Cup. Messi cũng đi vào lịch sử Argentina khi là cầu thủ đá nhiều trận nhất tại World Cup với 22 trận, vượt qua cố huyền thoại Diego Maradona.

Chiến thắng trước Ba Lan đưa Argentina vào vòng 1/8 và họ sẽ gặp đối thủ Úc. Dù các chuyên gia nhận định sức mạnh của đội bóng xứ chuột túi không thể sánh với Argentina nhưng Messi tỏ ra thận trọng.

"Đã tiến đến vòng knock-out sẽ không có đội nào yếu, mọi thứ đều rất cân bằng và đội nào cũng có thể đánh bại đối thủ” - Messi nói thêm: "Chúng tôi cần bình tĩnh và xử lý từng trận một. Một chiến dịch World Cup khác bắt đầu và hy vọng chúng tôi có thể duy trì đẳng cấp mà chúng tôi đã thể hiện trước Ba Lan".

Theo phân nhánh, nếu đánh bại được Úc, Lionel Messi và các đồng đội sẽ gặp Hà Lan hoặc Mỹ ở tứ kết. Đây cũng được xem là những đối thủ không quá mạnh so với Argentina và nếu chơi đúng sức họ sẽ góp mặt ở bán kết.

Thực tế, Mỹ chưa được xem là đối thủ xứng tầm của Argentina, còn Hà Lan đang thể hiện lối chơi không ấn tượng ở World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ