Kết quả World Cup: Messi đá hỏng phạt đền, Argentina vẫn giành ngôi nhất bảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Argentina, Ba Lan và Úc là 3 đội bóng tiếp theo giành vé đi tiếp sau những kết quả có lợi ở lượt cuối bảng C, D World Cup 2022.

Argentina giành ngôi nhất bảng C sau khi hạ Ba Lan 2-0, dù thủ quân Lionel Messi đá hỏng phạt đền.

Các bàn thắng của Argentina được ghi do công của Alexis MacAllister ở phút 46 và Julian Alvarez ở phút 67 của trận đấu.

Đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho đại diện đến từ Nam Mỹ.

Thống kê cho thấy, Argentina áp đảo hoàn toàn Ba Lan, họ kiểm soát bóng 73%, tung ra tới 19 pha dứt điểm, trong đó có 12 lần trúng đích. Thậm chí, ở cuối hiệp một Lionel Messi còn bị thủ môn Ba Lan phạm lỗi trong vòng cấm nhưng sau đó chính anh đã không thắng được Wojciech Szczesny trên chấm phạt đền.

Lionel Messi và các đồng đội mừng chiến thắng trước Ba Lan.

Lionel Messi và các đồng đội mừng chiến thắng trước Ba Lan.

Ngược lại, đại diện châu Âu gần như không lên được bóng. Họ chỉ một lần dứt điểm nhưng đó là pha đánh gót thiếu chính xác của trung vệ Kamil Glik trong hiệp một.

Khi Argentina dẫn trước 2 bàn càng khiến cục diện bảng C thêm ngột ngạt bởi ở trận đấu cùng giờ, Mexico khi đó cũng đang dẫn Ả Rập Xê-út với kết quả tương tự.

Lúc này, điểm số cũng hiệu số bàn thắng bại giữa Ba Lan và Mexico giống hệt nhau (4 điểm, hiệu số 0, cân bằng về đối đầu). Tuy nhiên, Ba Lan vẫn xếp trên Mexico nhờ nhận ít hơn 2 thẻ vàng.

Mexico hụt vé vào vòng 1/8 dù thắng Ả Rập Xê-út 2-1 ở lượt cuối vòng bảng.

Mexico hụt vé vào vòng 1/8 dù thắng Ả Rập Xê-út 2-1 ở lượt cuối vòng bảng.

Trong bối cảnh đó, Ba Lan lùi toàn đội hình về sân nhà phòng ngự. Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, Ba Lan vẫn chưa biết số phận của họ. Chỉ đến khi Ả Rập Saudi rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 90+5, cổ động viên Ba Lan trên khán đài mới thở phào.

Robert Lewandowski và các đồng đội đã phải ôm hận nếu như Argentina ghi thêm bàn thắng, trong khi Mexico bảo vệ được thành quả hoặc ghi thêm bàn thắng.

Kết quả trên đồng nghĩa, Lionel Messi và các đồng đội giành vé vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng C.

Ba Lan may mắn cầm tấm vé còn lại nhờ hơn Mexico về hiệu số bàn thắng (0 so với -1).

Điều đó cũng khiến đại diện châu Á là Ả Rập Xê-út sau trận ra quân thắng sốc Argentina đã không thể tạo ra thêm bất cứ bất ngờ nào.

Xếp hạng chung cuộc bảng C

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Argentina

3

6

+3

2

Ba Lan

3

4

+0

3

Mexico

3

4

-1

4

Ả Rập Xê-út

3

3

-2

Kết quả cụ thể ở lượt cuối bảng C đêm 30/11

Argentina - Ba Lan 2-0

Mexico - Ả Rập Xê-út 2-1.

Australia cũng giành tấm vé còn lại của bảng D sau khi hạ Đan Mạch với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Matthew Leckie ở phút 60.

Matthew Leckie trở thành người hùng của đội bóng xứ chuột túi với pha xử lý kỹ thuật đẹp mắt loại một hậu vệ Đan Mạch rồi hạ nốt thủ môn Kasper Schmeichel bằng cú ghim bóng vào góc thấp phía cột xa.

Australia ghi tên mình vào vòng 1/8 khi hạ Đan Mạch 1-0.

Australia ghi tên mình vào vòng 1/8 khi hạ Đan Mạch 1-0.

Pháp do sớm giành vé đi tiếp nên không tung đội hình mạnh nhất ở lượt cuối. Họ vì thế đã để thua Tunisia 0-1 sau pha lập công duy nhất của Wahbi Khazri ở phút 58.

Tunisia chia tay World Cup 2022 bằng chiến thắng trước Pháp.

Tunisia chia tay World Cup 2022 bằng chiến thắng trước Pháp.

Kết quả trên vẫn giúp Pháp đi tiếp với ngôi nhất bảng dù bằng điểm với Úc (6 điểm) nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+3 và -1) và cả chỉ số đối đầu.

Xếp hạng chung cuộc bảng D

Vị trí

Đội tuyển

Số trận

Điểm số

Hiệu số bàn thắng/bại

1

Pháp

3

6

+3

2

Australia

3

6

-1

3

Tunisia

3

4

0

4

Đan Mạch

3

1

-2

Kết quả cụ thể ở lượt cuối bảng D rạng sáng nay (1/12)

Tunisia - Pháp 1-0

Australia - Đan Mạch 1-0

Giành ngôi nhất bảng cũng giúp Pháp tránh được đối thủ mạnh là Argentina ở vòng knock-out. Cụ thể, Kylian Mbappe và các đồng đội sẽ đối đầu với Ba Lan, trong khi Lionel Messi và các đồng đội sẽ chạm trán Úc ở vòng 1/8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ