Messi ‘ăn đứt’ Ronaldo ở hạng mục danh giá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lionel Messi ‘ăn đứt' kình địch Cristiano Ronaldo ở hạng mục giải thưởng ‘Cầu thủ xuất sắc nhất trận’ tính từ năm 2009 đến nay.

Messi ‘ăn đứt’ Ronaldo ở hạng mục danh giá

Thống kê của Sport Bible cho hay, trong 13 năm qua, tổng cộng Messi đã 306 lần được bình chọn ‘Cầu thủ xuất sắc nhất trận’, chiếm tới 52% tổng số trận mà siêu sao người Argentina ra thi đấu.

Xếp sau Messi là kình địch Ronaldo với 175 lần, chiếm 30% số trận đã đấu trong 13 năm qua. Điều này có nghĩa, Messi đoạt giải hay nhất trận nhiều gần gấp đôi đối thủ người Bồ Đào Nha.

Tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic xếp thứ ba với 116 trận, chiếm 25% tổng số trận. Hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về ngôi sao người Bỉ Eden Hazard (100 lần, chiếm 25%) và siêu sao người Brazil Neymar (87 lần, chiếm 28%).

Messi đoạt giải Cầu thủ hay nhất trận nhiều gần gấp đôi Ronaldo.

Messi đoạt giải Cầu thủ hay nhất trận nhiều gần gấp đôi Ronaldo.

Messi cũng đang là cầu thủ được bình chọn hay nhất trận nhiều nhất tại World Cup 2022 với 4 lần, bao gồm trận gặp Mexico, Ba Lan ở vòng bảng, Hà Lan ở tứ kết và Croatia ở bán kết. Xếp sau là Kylian Mbappe với 3 lần, còn Ronaldo chỉ một lần nhận giải khi Bồ Đào Nha thắng Ghana 3-2 ở trận ra quân.

Lịch sử World Cup cũng ghi nhận Messi nhiều lần đoạt giải ‘Cầu thủ xuất sắc nhất’ với 10 lần, bỏ xa Ronaldo (7 lần) và huyền thoại Hà Lan Arjen Robben (6).

Messi hiện cùng Kylian Mbappe (Pháp) dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn. Anh cũng chia vị trí Vua kiến tạo cùng Harry Kane (Anh), Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha) và Antoine Griezmann (Pháp) với 3 lần.

Sự xuất sắc của Messi cũng giúp anh cán hàng loạt dấu son chói lọi khác tại World Cup. Anh đang sáng cửa giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup 2022. Năm 2014, anh từng đoạt giải thưởng này dù Argentina thua Đức 0-1 trong hiệp phụ trận chung kết.

Tốp 20 cầu thủ có tỷ lệ đoạt giải cầu thủ hay nhất trận nhiều nhất từ năm 2009: Paul Pogba (57 lần, chiếm 14% số trận đã đấu), Arjen Robben (57 - 20%), Kylian Mbappe (57 - 22%), Nabil Fekir (58 - 20%), Gonzalo Higuain (50 - 12%), Alexis Sanchez (64 - 14%), Memphis Depay (66 - 18%), Dimitri Payet (67 - 14%), Karim Benzema (70 - 12%), Antoine Griezmann (70 - 13%), Luis Suarez (72 - 16%), Gareth Bale (73 - 17%), Kevin de Bruyne (76 - 18%), Harry Kane (79 - 21%), Robert Lewandowski (86 - 17%), Neymar (87 - 28%), Eden Hazard (100 - 19%), Zlatan Ibrahimovic (116 - 25%), Cristiano Ronaldo (175 - 30%), Lionel Messi (306 - 52%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.