Video: Màn ra mắt thảm họa của Messi trong màu áo Argentina 17 năm trước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lionel Messi có màn ra mắt thảm họa của trong màu áo tuyển Argentina vào năm 2005. Chỉ 40 giây sau khi vào sân, Messi đã phải nhận thẻ đỏ.

Lionel Messi đang trên hành trình làm nên lịch sử với việc giúp đội nhà Argentina vào tranh Cúp vàng World Cup 2022 cùng tuyển Pháp.

Cuộc so tài giữa đại diện Nam Mỹ và đại diện châu Âu sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ tối 18/12, nhằm ngày quốc khánh nước chủ nhà Qatar.

Trước thềm trận chung kết World Cup trong mơ, bất chợt người ta nhớ đến màn ra mắt thảm họa của Lionel Messi trong màu áo tuyển Argentina vào năm 2005.

Đó là vì 17 năm trước, siêu sao Messi bị đuổi khỏi sân chỉ sau 40 giây lần đầu ra mắt tuyển Argentina.

Messi khi đó mới 18 tuổi, có cơ hội tỏa sáng trong trận giao hữu Argentina - Hungary ở Budapest vào ngày 17/8/2005. Phút 63, Messi được tung vào sân thay cho Lisandro Lopez.

Tuy nhiên, chỉ 40 giây sau khi vào sân, Messi đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do vung tay trúng mặt Vilms Vanczak bên phía Hungary. Các cầu thủ của cả hai bên đã vây lấy trọng tài khi các pha quay chiếu chậm cho thấy Messi không hề ác ý và cú tác động cũng không quá mạnh.

Tuy nhiên, đây là thời điểm chưa có VAR, tức trọng tài không có cơ hội tận mắt chứng kiến ​​sự việc để đưa ra quyết định chính xác và công bằng nhất.

Nhận định rằng hành động của Messi là có chủ ý nên ngôi sao hiện đang chơi cho PSG đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Messi ra mắt thảm họa cách đây 17 năm cũng trong màu áo tuyển Argentina. Nguồn: MXH

Có thông tin cho rằng, các đồng đội đã phát hiện Messi “khóc” trong phòng thay đồ sau trận đấu. Có lẽ, điều đó đã thành quá khứ khi Messi sau đó ngày càng bùng nổ và đã chơi cho Argentina tổng cộng 194 trận.

Messi cũng đã ghi được 112 bàn thắng cho đất nước của mình và giúp các vũ công Tango giành chức vô địch Copa America năm ngoái.

Messi hiện đang hy vọng có chiếc Cúp vàng World Cup lịch sử để bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình. Huyền thoại Argentina tuyên bố đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh và chiếc Cúp vàng World Cup cũng là danh hiệu duy nhất anh còn thiếu.

Argentina gặp Pháp trong trận đấu cuối cùng trên đất Qatar và nếu Messi góp mặt anh sẽ đi vào lịch sử với tư cách người có số lần ra sân tại World Cup nhiều nhất với 26 lần, hơn 1 so với huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.