Thống kê ‘không tưởng’ của Messi ở bán kết World Cup: 58% quãng đường là đi bộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lionel Messi có một thông số thống kê ‘tệ không tưởng’ trong trận Argentina hạ Croatia 3-0 ở bán kết World Cup 2022.

Cụ thể, thống kê của FIFA cho thấy 58% quãng đường di chuyển của thủ quân Argentina trận này là… đi bộ.

“Messi di chuyển 8,247 m trong trận đấu với Croatia hôm 14/12” - thống kê của FIFA cho hay: “Vận tốc di chuyển của Messi đạt từ 0-7 km/h trong 4,783 m”.

Điều đó cho thấy 58% quãng đường di chuyển của siêu sao 35 tuổi trong trận thắng Croatia để vào chung kết World Cup 2022 là… đi bộ.

Messi lững thững đi bộ nhiều trong trận bán kết với Croatia.

Messi lững thững đi bộ nhiều trong trận bán kết với Croatia.

Tốc độ cao nhất Messi đạt được ở trận này là 28,9 km/h, thấp hơn cả thủ môn Emiliano Martinez. Thủ thành Argentina đạt tốc độ cao nhất 30,9 km/h, dù chỉ tăng tốc ba lần trong cả trận.

Trong 30 cầu thủ góp mặt ở trận bán kết giữa Argentina với Croatia thì có tới 22 người đạt tốc độ tối đa cao hơn Messi.

Chủ nhân 7 Quả bóng Vàng lần đầu dự World Cup vào năm 2006 và khi đó anh đạt tốc độ cao nhất là 31,4 km/h. Tới kỳ World Cup tại Qatar 2022, nếu chia trung bình 6 trận đã qua của Argentina, tốc độ cao nhất của Messi là 29,5 km/h. Mùa giải đỉnh cao nhất 2014-2015, trong màu áo Barca, tốc độ trung bình cao nhất của Messi đạt 34,5 km/h.

Ngoài con số thống kê ‘tệ không tưởng’ nói trên, còn lại ở Messi đều là những thông số tuyệt vời ở World Cup 2022.

Messi tham gia vào nhiều tình huống bóng quyết định nhất của đội bóng đến từ quê hương xứ sở điệu Tango. Trên đất Qatar, Messi ghi 5 bàn, kiến tạo 3 bàn, dứt điểm 23 lần, trong đó 10 lần trúng hướng cầu môn. Messi và Kylian Mbappe của tuyển Pháp hiện đang dẫn đầu danh sách ‘Vua phá dội bom’ tại World Cup 2022.

Siêu sao đang khoác áo PSG cũng thực hiện 295 đường chuyền bóng, thành công 250 lần. Anh chuyền vào cấm địa 15 lần, chạm bóng trong cấm địa 31 lần, qua người thành công 16 lần và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao nhất giải (4,7).

Chính sự điều chỉnh lối di chuyển giúp Messi phân phối sức hợp lý và vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong hành trình đưa Argentina vào chung kết World Cup lần thứ 6 trong lịch sử.

Messi là nhân tố chính giúp Argentina vào chung kết World Cup 2022.

Messi là nhân tố chính giúp Argentina vào chung kết World Cup 2022.

Messi ghi 2 bàn ở vòng bảng, bao gồm cả quả phạt đền ở trận ra quân thua Ả rập Xê-út 1-2 và cú sút xa mở tỷ số trận thắng Mexico 2-0.

Tới vòng 1/8, Messi tiếp tục tạo khác biệt với cú đặt lòng chân trái mở tỷ số, góp phần đem lại chiến thắng 2-1 trước Úc. Khi gặp Hà Lan ở tứ kết, Messi kiến tạo để Nahuel Molina mở tỷ số, đá phạt đền nhân đôi cách biệt và sút thành công lượt đầu tiên trong loạt luân lưu.

Tới bán kết thắng Croatia 3-0, thủ quân Argentina đá phạt đền mở tỷ số rồi kiến tạo để Julian Alvarez ấn định kết quả, qua đó lập loạt kỷ lục tại sân chơi cao nhất bóng đá thế giới.

Đối thủ của Lionel Messi và các đồng đội trong trận chung kết sẽ là tuyển Pháp. Trận đấu diễn ra vào lúc 22 giờ tối 18/12, nhằm ngày quốc khánh nước chủ nhà Qatar.

Ngoài chức vô địch World Cup 2022, Messi còn có thể đoạt 2 danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải. Thực tế, Messi đã 4 lần được bầu là Cầu thủ hay nhất sau 6 trận đấu đã qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.