Melitopol chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Liên bang Nga

GD&TĐ - Người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự của Melitopol là Galina Danilchenko tuyên bố bắt đầu chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga.

Thành phố Melitopol.
Thành phố Melitopol.

Trên kênh Telegram của chính quyền thành phố, bà Galina Danilchenko nói rằng “chúng tôi biết rằng tương lai của chúng tôi là một với Nga.”

Bà nhấn mạnh Phó Chánh văn phòng thứ nhất của Điện Kremlin Sergey Kiriyenko đã đến thăm Melitopol.

“Ông Sergey Kiriyenko đã bày tỏ lòng biết ơn tới nhân viên trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, tiện ích và lãnh đạo khu vực đã giúp nơi đây có một cuộc sống hòa bình, mọi người dân đều góp phần xây dựng một cuộc sống hòa bình. Chúng tôi biết ơn Liên bang Nga về sự viện trợ và hỗ trợ mà chúng tôi đang được cung cấp” – bà Danilchenko cho biết.

Melitopol là một trong những thành phố lớn nhất vùng Zaporozhye của Ukraine. Ngày 26/2, trong một chiến dịch đặc biệt, các đơn vị lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào thành phố. Ngày 25/5, sau khi chính quyền Nga ký các văn bản về việc đơn giản hóa cung cấp quốc tịch Nga cho cư dân của các khu vực Zaporozhye và Kherson, bà Danilchenko thông báo những cư dân của Melitopol muốn có hộ chiếu Nga sẽ có thể làm việc này sớm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ