Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Ukraine cho nổ tung một cây cầu để ngăn chặn đường rút lui

GD&TĐ - Theo quân đội Nga, quân đội Ukraine đang sử dụng hàng rào quân đội để ngăn cản các đơn vị khác rút lui. Hàng rào này là một đơn vị bao gồm những người theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, hôm qua (6/6), quân đội Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu đường bộ ở thị trấn Svaytogorsk ở phía đông bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Động thái này khiến các đơn vị quân đội Ukraine, cụ thể là “tàn dư của các tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 và Lữ đoàn dù 91” bị mắc kẹt trong thị trấn.

Theo ông Konashenkov, những binh sĩ trên đã bỏ thiết bị quân sự và vũ khí của họ và phân tán dọc theo bờ sông Seversky Donets khi bị cắt đứt khỏi các lực lượng chính và đường tiếp tế do cây cầu bị phá hủy.

Ông Konashenkov khen ngợi sự rút lui của các binh sĩ Ukraine và nói rằng đó là điều đúng đắn cần làm để cứu sống họ.

Đến nay, Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những diễn biến ở Svyatogorsk như tuyên bố của quân đội Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ