'Mẹ đỡ đầu' trao quà tết, hỗ trợ học sinh mồ côi tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đơn vị nhận là "mẹ đỡ đầu" học sinh mồ côi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đến thăm nhà, trao quà hỗ trợ cho các em trước dịp Tết Nguyên đán.

Đại diện Công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà tết và nhận đỡ đầu học sinh mồ côi.
Đại diện Công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà tết và nhận đỡ đầu học sinh mồ côi.

Ngày 5/1, Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cùng các đơn vị đỡ đầu đã đến trao quà hỗ trợ cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại các trường THPT trên địa bàn 2 huyện Nghi Lộc và Diễn Châu.

Hoạt động này nằm trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho học sinh mồ côi, giai đoạn 2022-2025 do Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động và kết nối.

Bà Võ Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT trao quà đỡ đầu cho em Lê Duy Mạnh (học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc).

Bà Võ Thị Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT trao quà đỡ đầu cho em Lê Duy Mạnh (học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc).

Tại huyện Nghi Lộc, đoàn đến Trường THPT Nguyễn Thức Tự đã trao quà cho em Lê Duy Mạnh. Cách đây không lâu, bố của Mạnh không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, vất vả nên đến nay gia đình Mạnh vẫn chưa có nhà riêng, mẹ con em vẫn luân phiên nhau ở với bên nội ở huyện Nam Đàn hoặc bên ngoại ở huyện Nghi Lộc. Mẹ của em là nhân viên văn thư tại Trường THPT Nguyễn Thức Tự. Còn Mạnh đang là học sinh lớp 12 của Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc). Theo lãnh đạo các nhà trường, dù vất vả nhưng cả 2 mẹ con đều rất nỗ lực, cố gắng trong cuộc sống, công việc và học tập. Vừa qua, em Lê Duy Mạnh còn xuất sắc giành giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý. Công đoàn cơ quan Sở GD&ĐT Nghệ An đã nhận đỡ đầu em Lê Duy Mạnh với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/năm.

Đại diện công ty Villaconic trao quà đỡ đầu cho em Cao Thị Diệu Linh (học sinh Trường THPT Ngô Trí Hòa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Đại diện công ty Villaconic trao quà đỡ đầu cho em Cao Thị Diệu Linh (học sinh Trường THPT Ngô Trí Hòa, huyện Diễn Châu, Nghệ An) mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Cùng ngày, Công đoàn Công ty Villaconic cũng đã đến thăm và trao quà cho các học sinh mà đơn vị này nhận đỡ đầu. Đó là em Trần Thị Nhi (học sinh lớp 11A7, Trường THPT Nghi Lộc 5, huyện Nghi Lộc) và em Cao Thị Diệu Linh (học sinh lớp 10H7, Trường THPT Ngô Trí Hòa, huyện Diễn Châu). Hoàn cảnh của 2 em rất thương tâm khi mồ côi cả bố lẫn mẹ, sống nương nhờ vào sự đùm bọc của người thân, họ hàng và sự quan tâm của thầy cô, nhà trường.

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát không gì bù đắp được của các em học sinh mồ côi, công ty nhận hỗ trợ mỗi em 5 triệu đồng/năm. Đại diện đơn vị đỡ đầu mong muốn, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng phần nào khích lệ tinh thần, đồng hành cùng các em trong cuộc sống, học tập.

Đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục Nghệ An và đơn vị nhận đỡ đầu tới thăm gia đình em Trần Thị Nhi (học sinh Trường THPT Nghi Lộc 5) lần lượt mất bố và mẹ trong năm 2022.

Đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục Nghệ An và đơn vị nhận đỡ đầu tới thăm gia đình em Trần Thị Nhi (học sinh Trường THPT Nghi Lộc 5) lần lượt mất bố và mẹ trong năm 2022.

Bên cạnh sự chung tay giúp đỡ của mẹ đỡ đầu, các em học sinh mồ côi cũng được nhà trường, ngành giáo dục quan tâm hỗ trợ trong học tập, cuộc sống, miễn giảm học phí và có hỗ trợ học bổng cho các em. Mục tiêu không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn và gián đoạn, bỏ học giữa chừng. Những món quà đến với học sinh khó khăn ngay trước tết nguyên đán cũng là nguồn động viên to lớn, để các em có một cái tết ấm áp, thêm nhiều yêu thương, đồng cảm, sẻ chia.

Trao quà và động viên em Trần Thị Nhi cố gắng vượt qua khó khăn tiếp tục học tập tốt.

Trao quà và động viên em Trần Thị Nhi cố gắng vượt qua khó khăn tiếp tục học tập tốt.

Trước đó, từ tháng 12/2022, Công đoàn Giáo dục Nghệ An cũng đã phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cho học sinh mồ côi, giai đoạn 2022 – 2025. Chương trình được triển khai nhằm vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động nhận đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc trẻ em, học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó tạo điều kiện các em yên tập học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cũng như hỗ trợ, tạo điểm tựa tinh thần cho các em khi số phận không may mất mát người thân yêu.

Qua triển khai Chương trình đã có hơn 50 học sinh được các đơn vị nhận đỡ đầu, trong đó, Trường THPT Thái Lão và trung tâm GDTX số 2 nhận đỡ đầu 2 cháu trong một gia đình, Trường THPT Nghi Lộc 5 nhận đỡ đầu 7 học sinh, Công ty Villaconic nhận đỡ đầu 10 học sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.