Máy tính xách tay trong phòng Chủ tịch Hạ viện Pelosi bị đánh cắp

GD&TĐ - Một máy tính xách tay trong phòng họp đã bị đánh cắp trong cuộc xâm nhập vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 1/6 - một phụ tá của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết.

Chủ tịch Hạ viện Pelosi
Chủ tịch Hạ viện Pelosi

Trên Twitter, Phó chánh văn phòng Drew Hammill cho biết máy tính xách tay chỉ được sử dụng để thuyết trình, nhưng ông không đi sâu vào chi tiết về việc liệu có cái gì của bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi bị đánh cắp hay không.

Những người biểu tình đã vào Điện Capitol nhằm cản trở việc chứng nhận kết quả đại cử tri đoàn, buộc các nhà lập pháp phải trú ẩn ở nơi an toàn. Khi xông vào các phòng của Hạ viện và Thượng viện, họ tiến vào các văn phòng và khu vực của Điện Capitol vốn không cho công chúng tiếp cận.

Fox News cho biết chưa thể liên lạc ngay với ông Hammill để xác nhận xem văn phòng bà Pelosi có bị lục soát hay không. Trước đó trên mạng xuất hiện những bức ảnh chụp một người biểu tình tên là Richard Barnett đang đặt chân lên bàn của bà Chủ tịch Quốc hội. Barnet đã bị bắt vì tội xâm nhập bạo lực và trộm cắp tài sản công.

Luật sư Michael Sherwin của vùng Columbia cho biết 55 cáo buộc đã được đưa ra đối với những người xông vào Điện Capitol.

Theo Fox News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ