Máy bay Mỹ xuất hiện ở nơi Nord Stream 2 rò rỉ vào đêm xảy ra sự cố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo hãng tin Reuters, máy bay trinh sát Hải quân Mỹ đã bay gần nơi xảy ra sự cố với Nord Stream 2 vài giờ thiệt hại đầu tiên bị phát hiện.

Nơi xảy ra rò rỉ khí đốt ở đường ống Nord Stream.
Nơi xảy ra rò rỉ khí đốt ở đường ống Nord Stream.

Theo nguồn tin trên, máy bay P-8A Poseidon được phát hiện trên Biển Bắc lúc 00:03 GMT, khi các nhà địa chấn học Thụy Điển ghi nhận một vụ nổ dưới nước ở phía đông nam đảo Bornholm ở biển Baltic. Một giờ sau, máy bay này bay về phía nam của Bornholm, hướng về phía tây bắc Ba Lan. Nó đã dành khoảng một giờ trong khu vực đó trước khi đến địa điểm rò rỉ vào khoảng 02:44 GMT.

Máy bay trên đã đến gần 24 km so với địa điểm xảy ra vụ việc, bay vòng một vòng và bay về phía vùng Baltic của Nga ở Kaliningrad. Reuters cho biết họ không có thông tin về vị trí máy bay trong khoảng thời gian từ 03:39 đến 06:20 GMT, nhưng vào khoảng 07:00, nó đã cách nơi xảy ra sự cố khoảng 4 km về phía bắc.

Hải quân Mỹ nói với Reuters rằng máy bay hiển thị trong dữ liệu theo dõi chuyến bay thực sự là máy bay Mỹ, nhưng chuyến bay của nó “không liên quan đến vụ rò rỉ đường ống Nord Stream”.

Người phát ngôn của Hải quân Mỹ cũng cho biết: “Chúng tôi không có bất kỳ thông tin bổ sung nào để cung cấp vào thời điểm này”.

Bốn lỗ rò rỉ được phát hiện vào tuần trước trên đường dẫn khí đốt Nord Stream, trong đó một lỗ rò rỉ gần đây nhất được lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển xác định.

Trước đó, nhà điều hành đường ống là công ty Nord Stream AG báo cáo 3 tuyến đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi Nord Stream 1 và 2 bị thiệt hại chưa từng có vào ngày 26/9.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moscow “quan ngại sâu sắc về tin tức này” và không loại trừ vụ việc được gây ra bởi một hành động phá hoại.

Các nhà địa chấn học Thụy Điển sau đó cho biết hai vụ nổ được ghi nhận dọc theo đường ống Nord Stream vào ngày 26/9. Cơ quan Năng lượng Đan Mạch báo cáo một lượng lớn khí đốt đã tràn ra biển.

Hôm 5/10, tờ báo Der Spiegel viết rằng Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức nói vụ việc với Nord Stream là một “vụ phá hoại có chủ đích”, có thể được thực hiện với sự tham gia của cơ quan nhà nước. Theo nguồn tin này, các nhà điều tra Đức thừa nhận họ chưa biết ai đứng sau vụ phá hoại đường ống.

Văn phòng Tổng công tố Nga thông báo đã khởi động một vụ án hình sự về một hành động bị nghi là khủng bố quốc tế liên quan đến các đường ống Nord Stream.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.