Nord Stream AG nêu lý do chưa thể khảo sát đường ống dẫn khí bị hư hỏng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhà điều hành đường ống Nord Stream 1 là Nord Stream AG cho biết vẫn chưa thể khảo sát đoạn bị hư hỏng của các đường ống dẫn khí.

Khu vực rò rỉ khí đốt của đường ống Nord Stream.
Khu vực rò rỉ khí đốt của đường ống Nord Stream.

Hôm 4/10, Nord Stream AG nói rằng họ thiếu giấy phép bắt buộc để tiến hành khảo sát các đoạn bị hư hỏng.

Theo Nord Stream AG, nhà chức trách Thụy Điển cho biết đã áp lệnh cấm vận chuyển, neo đậu, lặn, sử dụng các phương tiện dưới nước, lập bản đồ địa vật lý... để tiến hành cuộc điều tra cấp nhà nước xung quanh các vị trí đường ống Nord Stream bị hư hại ở biển Baltic.

Nhà điều hành đường ống trên cho biết thêm, theo thông tin họ nhận được từ cơ quan chức năng Đan Mạch, thời gian xử lý yêu cầu khảo sát của Nord Stream AG có thể mất hơn 20 ngày làm việc. Hơn nữa, chủ tàu khảo sát được trang bị phù hợp do Nord Stream AG thuê vẫn chưa được Bộ Ngoại giao Na Uy “bật đèn xanh” để khởi hành.

Nord Stream AG cho biết, theo các tính toán, áp suất trong cả 2 dòng của đường ống dẫn khí Nord Stream 1 đã ổn định kể từ 3/10. Công ty vẫn liên hệ chặt chẽ với các cơ quan có liên quan.

Nhà chức trách Đan Mạch báo cáo rò rỉ trên cả hai đường ống Nord Stream 1 và 2 vào đầu tuần trước sau khi một nhà điều hành đường ống địa phương ghi nhận sự mất áp suất sau một loạt vụ nổ dưới biển trong khu vực.

Vụ việc được nhiều người coi là kết quả của sự phá hoại. Nga đã gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố. Trong khi kẻ đứng sau vụ này vẫn chưa được xác định, Moscow đã đổ lỗi cho Mỹ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.