Nga lên án lập trường của Đan Mạch đối với các vụ nổ ở đường ống Nord Stream

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng lập trường của Đan Mạch về các vụ nổ trên đường ống Nord Stream là 'bất hợp pháp'.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova.
Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova.

Theo nhà ngoại giao Nga, Đan Mạch đã có quan điểm không thể chấp nhận được đối với một số vụ nổ tại các đường ống dẫn khí Nord Stream ở nơi có khu đặc quyền kinh tế của nước này và gần đảo Bornholm.

Bà Zakharova cho rằng Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Jeppe Kofod đã chỉ thị các đại diện của ông ở New York từ chối tham gia vào một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Nga triệu tập ngày 30/9. Cuộc họp này được cho là để thảo luận về tình hình sự cố đường ống Nord Stream.

Bà Zakharova cho biết, trong các cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông, ông Kofod giải thích việc không tham gia cuộc họp trên. Đó là vì Nga được cho là đang cố gắng “chuẩn bị thảo luận về vụ phá hoại và chuyển hướng sự chú ý khỏi các sự kiện ở Ukraine”.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Đan Mạch cáo buộc Nga tung thông tin sai lệch về sự liên quan của phương Tây trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt. Ngoài ra, ông Kofod cũng nêu quyết tâm của chính phủ Đan Mạch là từ chối cho Nga tham gia điều tra vụ phá hoại và xác định thủ phạm.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định, chính các luật sư quốc tế hàng đầu Đan Mạch cũng chỉ trích quan điểm của ông Kofod. Họ nhấn mạnh không có quy tắc nào trong luật quốc tế cho phép loại bỏ Nga, chủ sở hữu của các đường ống dẫn khí, khỏi cuộc điều tra.

Bà Zakharova cho biết Nga chỉ trích dẫn các dữ kiện và dẫn lời các tuyên bố ở cấp cao và cấp cao nhất. Nó cho thấy sự quan tâm của một số quốc gia nước ngoài, chủ yếu là Mỹ, đối với việc phá hủy các đường ống dẫn khí đốt.

Bà nhấn mạnh thực tế là bình luận của Nga về vấn đề này chỉ xuất hiện sau khi cựu Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảm ơn Mỹ trên Twitter với hình ảnh đường ống Nord Stream bị rò rỉ khí đốt.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, NATO thường có các cuộc tập trận trong khu vực xảy ra các vụ nổ ở đường ống Nord Stream. Ngoài ra, vài ngày sau khi phát hiện đường ống bị nổ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã bày tỏ ngưỡng mộ khả năng của các phương tiện không người lái dưới nước của Mỹ.

Công ty Nord Stream AG ngày 27/9 báo cáo 3 tuyến đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi của Nord Stream 1 và 2 bị thiệt hại chưa từng có vào ngày hôm trước. Các nhà địa chấn học Thụy Điển sau đó báo cáo 2 vụ nổ đã được ghi nhận dọc theo các đường ống Nord Stream. Cơ quan Năng lượng Đan Mạch cũng báo cáo một lượng lớn khí đốt đã tràn ra biển. Máy bay và tàu bị cấm tiếp cận khu vực này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả các vụ việc là hành vi phá hoại. Bà nói rằng bất kỳ sự cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu là không thể chấp nhận được và sẽ phải có phản ứng quyết liệt.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ